Mỹ tiếp tục cáo buộc Trung quốc cản trở điều tra nguồn gốc Covid-19

(CLO) Mỹ tung tài liệu mới cáo buộc Bắc Kinh cản trở cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19, tin rằng một số nhà nghiên cứu Trung Quốc mắc Covid-19 vào mùa thu năm 2019.
Mỹ tiếp tục cáo buộc Trung quốc cản trở điều tra nguồn gốc Covid-19. Ảnh minh họa.

Mỹ tiếp tục cáo buộc Trung quốc cản trở điều tra nguồn gốc Covid-19. Ảnh minh họa.

Trong tài liệu có tên Hoạt động tại Viện Vi rút học Vũ Hán (WIV), được đăng trên website của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 15/1 (giờ Mỹ) ch biết, trong hơn một năm qua, kể từ khi dịch Covid-19 khởi phát ở TP.Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc), phía Trung Quốc “đã cản trở một cách có hệ thống một cuộc điều tra minh bạch và rốt ráo về nguồn gốc của đại dịch, thay vào đó sử dụng nguồn lực khổng lồ để lừa dối và cung cấp thông tin sai lệch”.

Trong tài liệu mới này, Bộ Ngoại giao Mỹ còn nhấn mạnh, chính phủ Mỹ có lý do để tin rằng một số nhà nghiên cứu của WIV đã ngã bệnh vào mùa thu năm 2019 (từ tháng 9 - 11), trước khi Trung Quốc ghi nhận ca đầu tiên của dịch bệnh... Điều này khiến chúng ta phải đặt nghi vấn về tính xác thực của tuyên bố từ nhà nghiên cứu kỳ cựu WIV Thạch Chính Lệ rằng “không có ca lây nhiễm” SARS-CoV-2 (gây Covid-19) hoặc vi rút có liên quan đến SARS trong số các nhân viên của phòng thí nghiệm cũng như các sinh viên tại đây.

Theo tài liệu, phía Trung Quốc đã cản trở các nhà báo độc lập, các nhà điều tra và giới chức y tế toàn cầu phỏng vấn những nhà nghiên cứu tại WIV, kể cả những người mắc bệnh vào mùa thu năm 2019, trong khi một cuộc điều tra về nguồn gốc của SARS-CoV-2 cần phải có những cuộc phỏng vấn như thế.

Trước đó, đã nhiều lần, các nhà chức trách địa phương tại Vũ Hán và chính phủ Trung Quốc bị cáo buộc đã không báo cáo kịp thời cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng như các quốc gia khác về mức độ nghiêm trọng và quy mô của dịch Covid-19. Bắc Kinh cũng bị cáo buộc đã không báo cáo chính xác số liệu các ca tử vong trong dịch bệnh này. Tuy nhiên, Trung Quốc bác bỏ mọi chỉ trích trên.

Tổng thống Trump từng nhận định đội ngũ của WHO lẽ ra nên đến thực địa tại Trung Quốc để nghiên cứu thêm về virus. Tuy nhiên, Trung Quốc đã không cho phép các bác sĩ của WHO và các nhà dịch tễ học đến nước này cho tới tận giữa tháng 2 - thời điểm mà dịch bệnh có thể đang trên đà trở thành một đại dịch toàn cầu.

Trên thực tế, đội ngũ của WHO đã tiến hành một chuyến khảo sát thực địa tới Vũ Hán từ 20 - 23/1 để tham gia một cuộc họp khẩn cấp đánh giá về việc liệu có cần thiết ban hành tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về dịch bệnh do virus corona chủng mới gây nên hay không - điều mà WHO đã thực hiện 1 tuần sau đó vào ngày 30/1.

Đến nay, Mỹ là quốc gia chịu tác động nặng nề nhất từ đại dịch Covid-19 với hơn 24 triệu ca mắc và gần hơn 400 nghìn người tử vong.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: