Mỹ và các bên chỉ trích việc sáp nhập Bờ Tây của Israel

(CLO) Cả Tổng thống, Phó Tổng thống Mỹ hôm 23/10 đều chỉ trích việc Quốc hội Israel tiến hành bỏ phiếu thông qua dự luật sáp nhập Bờ Tây.

Ngoài ra, Văn phòng Thủ tướng Israel cũng lên tiếng phản đối việc Quốc hội nước này (Knesset) thông qua bước đầu hai dự luật liên quan đến kế hoạch sáp nhập các khu định cư ở Bờ Tây, đúng thời điểm Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đang có chuyến thăm Israel.

Ngày 23/10, Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu ra thông cáo nêu rõ: “Đây là động thái cố ý của phe đối lập nhằm tạo chia rẽ trong chuyến thăm của ông Vance”.

Một ngày trước đó, Knesset đã tiến hành bỏ phiếu thông qua hai dự luật bao gồm: sáp nhập toàn bộ các khu định cư tại Bờ Tây và sáp nhập một khu đô thị–định cư lớn. Hai đề xuất này do các nghị sỹ cánh hữu thuộc phe đối lập đưa ra, song bị Thủ tướng Netanyahu cùng phần lớn các nghị sỹ đảng Likud phản đối.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trùng với lịch trình gặp gỡ giữa Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance Vance và Thủ tướng Israel Netanyahu ngay trong ngày.

Ảnh chụp từ trên cao cho thấy Gaza giờ là đống đổ nát. Ảnh chụp màn hình.
Ảnh chụp từ trên cao cho thấy Gaza giờ là đống đổ nát. Ảnh chụp màn hình.

Trong nhiều năm, các bộ trưởng cánh hữu của Israel vẫn theo đuổi mục tiêu áp đặt chủ quyền lên Bờ Tây, bất chấp sự phản đối gay gắt từ Palestine và cộng đồng quốc tế.

Theo quy trình lập pháp, hai dự luật còn phải trải qua giai đoạn xem xét và chỉnh sửa tại một ủy ban của Quốc hội, trước khi tiếp tục ba vòng bỏ phiếu nữa.

Trước khi rời Israel ngày 23/10, Phó Tổng thống Vance bày tỏ sự không hài lòng: ông nói rõ mình “cảm thấy bị xúc phạm” bởi cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội và coi đây là hành động “không phù hợp về mặt chính trị”.

Phó Tổng thống J.D. Vance khẳng định Washington không ủng hộ bất kỳ động thái sáp nhập nào của Israel ở Bờ Tây, coi đây là sự vi phạm luật pháp quốc tế và gây phương hại đến tiến trình hòa bình Trung Đông.

Giới phân tích đánh giá khả năng sáp nhập thực sự diễn ra là “rất khó xảy ra,” đặc biệt trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai phản đối.

Trả lời phỏng vấn tại một sự kiện ở Nhà Trắng hôm thứ Năm, ông Trump cũng gạt bỏ ý tưởng sáp nhập, điều mà ông trước đây kiên quyết không cho phép. "Đừng lo về Bờ Tây", ông đáp lại câu hỏi của một phóng viên, "Israel sẽ không làm gì với Bờ Tây".

Nhà lãnh đạo Mỹ trước đó hôm 15/10 cảnh báo Israel sẽ “mất toàn bộ sự ủng hộ” từ Washington nếu thực hiện sáp nhập một phần Bờ Tây. Tháng trước, ông Trump cũng nhấn mạnh rằng ông không ủng hộ kế hoạch sáp nhập và “đã đến lúc (Israel) cần dừng lại”.

Cũng trong chiều 23/10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tới Israel nhằm thúc đẩy việc duy trì lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza. Một quan chức Mỹ cho biết ông Rubio sẽ gặp Thủ tướng Netanyahu để thảo luận tiến trình củng cố hòa bình với Hamas, cùng các nỗ lực nhân đạo tại Gaza sau nhiều tháng giao tranh.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), một đồng minh then chốt của Mỹ và Israel trong nỗ lực thúc đẩy hòa bình ở Gaza, đã tuyên bố bất kỳ hành động sáp nhập nào của Israel sẽ là "một lằn ranh đỏ".

Phó Đại sứ Palestine tại Liên hợp quốc, Majed Bamya, nói với Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào thứ Năm rằng người Palestine "đánh giá cao thông điệp rõ ràng" mà chính quyền Trump đã gửi đi để phản đối việc sáp nhập.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: