Mỹ và Iran đàm phán kéo dài bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc

(CLO) Mỹ và Iran đã có nhiều giờ thảo luận bên lề Khóa họp thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, trong nỗ lực hướng tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột và tháo gỡ bế tắc tại eo biển Hormuz.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết các bên trung gian đã liên tục thực hiện các chuyến ngoại giao "con thoi" giữa phái đoàn Mỹ và Iran trong ngày 22/9 để chuyển tải thông điệp song phương.

“Chúng tôi đã có một vòng thảo luận kéo dài với phái đoàn Iran thông qua các kênh trung gian”, ông Witkoff chia sẻ trên mạng xã hội X, đồng thời ghi nhận các cuộc tiếp xúc diễn ra liên tục suốt cả ngày.

Nhà ngoại giao Mỹ đánh giá đợt làm việc này mang tính xây dựng, kỳ vọng tạo tiền đề thuận lợi cho các vòng đàm phán tiếp theo và khẳng định các nhà trung gian vẫn đang tích cực duy trì tiến trình kết nối.

untitled-6864.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc. Ảnh: Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner đã có cuộc làm việc kéo dài khoảng 3 giờ với đại diện phía Iran. Đánh giá buổi tiếp xúc diễn ra “rất tốt” và “rất hiệu quả”, ông Trump nhận định đang có “động lực rất lớn” hướng tới một thỏa thuận song phương.

Nhà Trắng sau đó nêu rõ Tổng thống Trump không trực tiếp tham dự, đoàn Mỹ do hai đặc phái viên Witkoff và Kushner làm đại diện.

Phía Iran cũng xác nhận Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã gặp ông Witkoff tại New York. Truyền thông nhà nước Iran cho biết cuộc tiếp xúc diễn ra theo đề nghị của phía Mỹ và tập trung vào các điều kiện của Iran, trong đó có việc mở lại eo biển Hormuz.

Một quan chức cấp cao Iran nói rằng phái đoàn nước này tại New York được trao quyền đàm phán với phía Mỹ và coi kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc là “cơ hội vàng” để nối lại đối thoại. Iran cũng đã chuyển đề xuất mới nhất tới Mỹ thông qua các nhà trung gian vào ngày 16/9.

Theo quan chức này, Iran có thể mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày nếu Mỹ giảm sức ép quân sự và dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran.

Các điều kiện được truyền thông Iran đề cập còn bao gồm việc giải phóng các tài sản của Iran đang bị đóng băng và chấm dứt các hoạt động quân sự nhằm vào Iran và các lực lượng đồng minh trong khu vực.

Các cuộc đàm phán diễn ra chỉ vài giờ sau khi ông Trump phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, trong đó ông cảnh báo Mỹ có thể tiếp tục leo thang quân sự nếu Iran không đạt thỏa thuận.

Dù vậy, ông Trump sau cuộc gặp với các quan chức Iran cho rằng các cuộc đàm phán đang tạo ra “rất nhiều động lực” và nói ông tin một thỏa thuận cuối cùng có thể đạt được. Ông Trump cho biết các cuộc trao đổi vẫn tiếp diễn.

Xem thêm

Mỹ chính thức ký thỏa thuận an ninh với Đan Mạch và Greenland

Mỹ chính thức ký thỏa thuận an ninh với Đan Mạch và Greenland

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen chính thức ký thỏa thuận tăng cường an ninh ở Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương, trong đó cho phép Mỹ mở rộng hoạt động quân sự tại Greenland.

Sập mỏ vàng ở Sudan, ít nhất 11 người thiệt mạng

Sập mỏ vàng ở Sudan, ít nhất 11 người thiệt mạng

(CLO) Ít nhất 11 công nhân thiệt mạng và 30 người bị thương sau khi một hầm khai thác vàng ở đông bắc Sudan bị sập. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người mất tích dưới đống đất đá.

Pakistan không kích Afghanistan, nhiều người thiệt mạng

Pakistan không kích Afghanistan, nhiều người thiệt mạng

(CLO) Bộ Thông tin Pakistan cho biết, 28 "phần tử khủng bố" đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích nhằm vào ba mục tiêu ở Afghanistan hôm 21/9. Phía Afghanistan thông báo ít nhất 3 người thiệt mạng và 4 người bị thương.

Trẻ em Gaza trở lại trường học sau gần 3 năm

Trẻ em Gaza trở lại trường học sau gần 3 năm

(CLO) Hàng trăm nghìn trẻ em ở Gaza đã trở lại lớp học trực tiếp sau gần 3 năm, trong bối cảnh nhiều trường học đã bị phá hủy hoặc hư hại và hàng nghìn gia đình vẫn gặp khó khăn vì chiến tranh.

Cỡ chữ bài viết: