Na Uy, Đan Mạch rút quân khỏi Afghanistan trong bối cảnh 'đáng thất vọng'

(CLO) Theo một báo cáo của chính phủ Na Uy, nước này chỉ đạt được một mục tiêu duy nhất ở Afghanistan, đó là trở thành đồng minh tốt của Mỹ.
Na Uy và Đan Mạch sẽ rút quân khỏi Afghanistan cùng với Mỹ bắt đầu từ 1/5 - Ảnh: Reuters

Na Uy và Đan Mạch sẽ rút quân khỏi Afghanistan cùng với Mỹ bắt đầu từ 1/5 - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Rút quân khỏi Afghanistan, Mỹ muốn xoay trục từ chống khủng bố sang Trung Quốc và Nga

Mỹ rút quân, Afghanistan sẽ thế nào?

Phụ nữ Afghanistan lo sợ sự trở lại của Taliban

Mỹ rút quân khỏi Afghanistan từ 1/5, đề nghị Nga và Trung Quốc thay thế

Sau tuyên bố rút quân khỏi Afghanistan của Mỹ, các đồng minh ở bán đảo Scandinavia là Na Uy và Đan Mạch đã quyết định làm theo.

"Chúng tôi sẽ bắt đầu rút các lực lượng Na Uy vào ngày 1/5 và sẽ kết thúc vào tháng 9", Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy Ine Eriksen Søreide phát biểu trên đài truyền hình quốc gia NRK.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Eirik Kristoffersen, lực lượng Na Uy sẽ là một trong những lực lượng cuối cùng rời Afghanistan.

"Lực lượng của chúng tôi có một vị trí đặc biệt và một nhiệm vụ quan trọng, có nghĩa là cả lực lượng đặc biệt và bệnh viện dã chiến sẽ có mặt trong khi các nước NATO khác rút lực lượng của họ khỏi các khu vực khác", ông Kristoffersen nói với tờ Verdens Gang. "Chúng tôi sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc rút quân. Nói cách khác, lực lượng Na Uy sẽ là một trong những lực lượng cuối cùng rời khỏi đất nước Afghanistan".

Một thông báo tương tự cũng đến từ Đan Mạch.

"Chúng tôi đang bắt đầu chuẩn bị", Ngoại trưởng Jeppe Kofod nói với TV2. "Tất nhiên, chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép có một nơi trú ẩn cho những kẻ khủng bố có thể tấn công chúng tôi. Cho dù đó là ở Afghanistan, Iraq hay ở nhà nước Hồi giáo tự xưng IS", ông nói thêm.

Na Uy hiện có khoảng 95 người ở Afghanistan, bao gồm một đội y tế khoảng 40 người và lực lượng đặc biệt đặt tại một sân bay ở Kabul. Đan Mạch có khoảng 160 nhân viên, được chia thành các nhiệm vụ đào tạo, cố vấn và hỗ trợ, cũng như các nhân viên hỗ trợ hậu cần, hành chính và kỹ thuật.

Một nhóm binh sỹ Na Uy đang phối hợp thực hiện một chiến dịch tại Afghanistan - Ảnh: Kim A Gulbrandsen

Một nhóm binh sỹ Na Uy đang phối hợp thực hiện một chiến dịch tại Afghanistan - Ảnh: Kim A Gulbrandsen

Kết quả 'đáng thất vọng'

Rõ ràng, liên minh do Mỹ dẫn đầu đang rút lui mà không có bất kỳ sự đảm bảo nào từ Taliban, vốn được coi là kém tối ưu.

"Không ai nên tin rằng điều này sẽ dễ dàng. Việc rút quân đòi hỏi khắt khe, và chúng tôi thực sự đang phải lựa chọn giữa ít nhiều giải pháp tồi tệ", Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy Søreide nhận xét.

Theo báo cáo của một ủy ban chính phủ, Na Uy đã không góp phần thay đổi diễn biến ở Afghanistan. Theo người đứng đầu ủy ban, đồng thời là cựu Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Bjørn Tore Godal, bất chấp những nỗ lực quốc tế trong nhiều năm, tình hình vẫn "đáng thất vọng". Báo cáo kết luận rằng Na Uy chỉ đạt được một mục tiêu, đó là trở thành đồng minh tốt của Mỹ.

Ngược lại, Bộ Ngoại giao Đan Mạch tin rằng sứ mệnh của Đan Mạch đã giúp tạo ra một Afghanistan "tự do hơn". Trang web của Bộ này liệt kê việc Taliban không còn nắm quyền là thành tựu của Đan Mạch.

Tuy nhiên, các nhà phân tích quân sự Mỹ tin rằng Taliban vẫn đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ và chính phủ có nguy cơ bị lật đổ một khi NATO rút lui. Cơ quan tình báo Mỹ kết luận trong Đánh giá về mối đe dọa hàng năm: "Taliban có khả năng đạt được lợi ích trên chiến trường và chính phủ Afghanistan sẽ phải vật lộn để kiềm chế Taliban nếu liên quân rút lui sự hỗ trợ".

Cựu Ngoại trưởng Đan Mạch Martin Lidegaard thuộc đảng Tự do Xã hội cho rằng, NATO rút quân trước khi sứ mệnh ở Afghanistan kết thúc.

“Chúng tôi đã không đi được xa như mong đợi, và có nguy cơ sắp xảy ra rằng Afghanistan sẽ một lần nữa chìm trong nội chiến và chia rẽ”, Lidegaard bình luận một cách mạnh dạn trên Facebook.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: