Mỹ và Nga kết thúc 12 giờ đàm phán về việc ngừng bắn tại Ukraine

(CLO) Theo truyền thông nhà nước Nga, cuộc họp giữa các quan chức Nga và Mỹ về lệnh ngừng bắn một phần tại Ukraine đã kết thúc sau 12 giờ đàm phán tại Ả Rập Xê Út vào thứ Hai.

Các cuộc đàm phán, được cho rằng tập trung vào nhiều vấn đề khác nhau như nỗ lực đạt được thỏa thuận ngừng bắn trên Biển Đen, được Mỹ mô tả là một bước đi trong nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài ba năm.

Hãng tin Reuters dẫn lời một nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết các cuộc đàm phán ở Riyadh đang có tiến triển và dự kiến sẽ có "thông báo tích cực... trong tương lai gần". Hãng thông tấn RIA của Nga cho biết, khi được hỏi về tâm trạng của mình sau khi kết thúc cuộc đàm phán, phái đoàn Nga đã trả lời: "Tốt".

X

Phái đoàn Mỹ và Nga ra về sau khoảng 12 giờ hội đàm tại Ả Rập Xê Út. Nguồn: X/Spetsna

Các nguồn tin từ Mỹ và Nga cho biết rằng cuộc đàm phán đã kết thúc vào cuối ngày thứ Hai và một dự thảo tuyên bố chung đã được gửi tới Moscow và Washington để phê duyệt, với những chi tiết sẽ được các bên công bố vào thứ Ba.

Trước đó vào thứ Hai, ông Trump đã liệt kê các vấn đề mà ông cho biết đang được thảo luận: "Chúng ta đang nói về lãnh thổ ngay lúc này. Chúng ta đang nói về các đường phân định, nói về điện, quyền sở hữu nhà máy điện".

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Mike Waltz cho biết ngoài lệnh ngừng bắn ở Biển Đen, các nhóm sẽ thảo luận về "ranh giới kiểm soát" giữa hai đội quân, mà ông mô tả là "các biện pháp xác minh, gìn giữ hòa bình, đóng băng các ranh giới tại nơi chúng hiện hữu".

Tuần trước, Nga đã bác bỏ đề xuất của chính quyền Mỹ về lệnh ngừng bắn toàn diện trong 30 ngày tại Ukraine, và cho đến nay chỉ đồng ý hoãn tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng.

Các cuộc đàm phán ở Ả Rập Xê Út diễn ra sau các cuộc điện đàm riêng biệt vào tuần trước của ông Trump với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, cũng như với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ngoài ra, Mỹ còn đã có các cuộc đàm phán riêng lẻ với phái đoàn của Nga và Ukraine cũng tại Ả Rập Xê Út hồi giữa tháng này.

Nhà Trắng cho biết mục tiêu ban đầu của các cuộc đàm phán là đảm bảo lệnh ngừng bắn trên biển ở Biển Đen, cho phép vận chuyển hàng hải tự do. "Điều này chủ yếu liên quan đến an toàn hàng hải", người phát ngôn Điện Kremlin Peskov cho biết thêm.

Bùi Huy (theo WH, TASS, Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: