Mỹ và Philippines tái khẳng định liên minh quốc phòng

Ông Marcos, trong chuyến thăm Nhà Trắng đầu tiên của một nhà lãnh đạo Philippines sau 10 năm, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Mỹ với tư cách là đồng minh hiệp ước duy nhất của đất nước ông trong một khu vực có "tình hình địa chính trị được cho là phức tạp nhất trên thế giới hiện nay".

my va philippines tai khang dinh lien minh quoc phong hinh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden chụp ảnh cùng Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. và Đệ nhất phu nhân Louise Araneta-Marcos ở Nhà Trắng, Washington Mỹ vào ngày 1 tháng 5 năm 2023. Ảnh: Reuters

Chuyến đi đánh dấu một bước ngoặt lớn trong quan hệ Mỹ - Philippines khi cả hai nước đều có nhiều mối lo trong khu vực. Các quan chức Mỹ cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ thống nhất các nguyên tắc mới về hợp tác quân sự mạnh mẽ hơn, cũng như đẩy mạnh hợp tác kinh tế. “Mỹ vẫn giữ cam kết bảo vệ Philippines, bao gồm cả Biển Đông”, ông Biden nói với ông Marcos tại Phòng Bầu dục.

Một tuyên bố chung cho biết điều này có nghĩa là bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào nhằm vào các lực lượng vũ trang, tàu thuyền hoặc máy bay của Philippines ở Thái Bình Dương, bao gồm cả ở Biển Đông, sẽ dẫn đến các cam kết phòng thủ chung của Mỹ theo Hiệp ước phòng thủ chung năm 1951.

Philippines gần đây đã đồng ý cho phép Mỹ tiếp cận thêm 4 căn cứ quân sự của mình theo Thỏa thuận hợp tác quốc phòng nâng cao, nhưng hai bên chưa cho biết những khí tài nào của Mỹ sẽ đóng quân tại những căn cứ đó.

Tuyên bố chung cho biết các nhà lãnh đạo "khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định trên Eo biển Đài Loan như một yếu tố không thể thiếu đối với an ninh và thịnh vượng toàn cầu".

Dưới thời cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, người tiền nhiệm của ông Marcos, các mối quan hệ của Philippines với Mỹ trở nên xấu đi và Philippines xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với Trung Quốc.

Các quan chức Mỹ cho biết các chi tiết hợp tác mới tập trung vào sự phối hợp quân sự trên đất liền, trên biển, trên không, vũ trụ và không gian mạng, trong khi chính quyền Mỹ cũng sẽ chuyển giao ba máy bay C-130 và tìm cách gửi thêm tàu tuần tra tới Philippines.

Hội nghị thượng đỉnh này là trọng tâm của chuyến thăm Mỹ kéo dài 4 ngày của Tổng thống Marcos bắt đầu vào Chủ nhật. Ông đang tìm kiếm mối quan hệ thân thiện với cả Mỹ và Trung Quốc, những nước muốn củng cố ảnh hưởng ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Tuyên bố chung cũng cho biết ông Biden sẽ cử Phái đoàn Thương mại và Đầu tư của Tổng thống tới Philippines để tăng cường đầu tư vào quá trình chuyển đổi năng lượng sạch, khoáng sản và an ninh lương thực.

Hai nước cũng sẽ đồng tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 2024 tại Manila - sự kiện thương mại quan trọng của Mỹ trong khu vực. Tuyên bố cũng cho biết hai nước mong muốn thiết lập hợp tác ba bên với Nhật Bản và Úc.

Hoàng Anh (theo AFP, Reuters, CNA)

Xem thêm

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

(CLO) Kế hoạch vượt ngục bằng thiết bị bay không người lái (drone) đầy táo bạo của Park Wang Yeol, một trùm ma túy Hàn Quốc đang thụ án tại Philippines, đã bị đập tan sau khi đoạn video quay cảnh đồng phạm của hắn diễn tập bay thử bị rò rỉ ra ngoài.

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: