Mỹ xây dựng lại đường băng từng diễn ra trận chiến ác liệt thời Thế chiến II

(CLO) Một máy bay của Thủy quân Lục chiến Mỹ đã hạ cánh trên đường băng được xây dựng lại từ Thế chiến II ở Thái Bình Dương, nơi diễn ra một trong những trận chiến đẫm máu nhất của Thủy quân Lục chiến Mỹ.

Máy bay vận tải KC-130 Hercules đã hạ cánh xuống đường băng dài 1,8 km trên đảo Peleliu ở Thái Bình Dương vào ngày 22/6. Thủy quân Lục chiến gọi đây là "sự trở lại đáng kể và đầy vinh quang tại địa điểm mang tính biểu tượng của Thế chiến II".

Trong nhiều tháng, các kỹ sư hàng hải đã làm việc để xây dựng lại đường băng, phát quang bụi rậm, nhổ bỏ cây cối và đảm bảo không còn vật liệu nổ nào còn sót lại từ trận chiến trong Thế chiến thứ II trên hòn đảo này, vốn là một phần của quốc đảo Palau.

Theo Bộ Tư lệnh Di sản và Lịch sử Hải quân Mỹ, hơn 1.500 lính Mỹ và gần 11.000 lính Nhật đã thiệt mạng trên đảo Peleliu từ tháng 8 đến tháng 11/1944. Bộ này lưu ý rằng một số lính Nhật đã ẩn náu trong rừng rậm trên đảo và không được tìm thấy cho đến hai năm sau khi Thế chiến II kết thúc.

Trung đoàn Thủy quân Lục chiến số 1, một đơn vị Mỹ, đã chịu 70% thương vong trong 6 ngày chiến đấu trên đảo.

Thủy quân lục chiến đặt tên đường băng được xây dựng lại là đường băng Sledge để vinh danh binh nhất Eugene Sledge, một cựu chiến binh trong trận chiến Peleliu. Anh là một lính súng cối trên đảo, người đã viết về nơi này trong cuốn hồi ký "With the Old Breed: At Peleliu and Okinawa". Sledge mô tả Peleliu là "một cơn ác mộng siêu thực, kỳ lạ, giống như bề mặt của một hành tinh khác".

Bản thông cáo của Thủy quân Lục chiến cho biết, hiện đường băng này "là cầu nối giữa quá khứ và tương lai, tôn vinh những hy sinh của Thế chiến thứ II đồng thời tăng cường an ninh và hợp tác trong khu vực" thông qua việc thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với các quốc đảo Thái Bình Dương.

Trong khi đó, tại đảo Yap thuộc Liên bang Micronesia, nằm giữa đảo Guam và Palau, Không quân Mỹ đã yêu cầu 400 triệu USD trong ngân sách năm 2025 để mở rộng đường băng tại sân bay quốc tế của hòn đảo, vốn cũng là một sân bay quân sự cũ của Nhật Bản, để máy bay quân sự Mỹ có thể sử dụng.

Mỹ hiện đang tiến hành cải tạo tại các địa điểm khác, bao gồm khôi phục Căn cứ không quân North Field trên đảo Tinian ở Bắc Mariana, nơi máy bay ném bom của Mỹ thả bom nguyên tử vào tháng 8/1945. Mỹ cũng đã ký một thỏa thuận quốc phòng song phương với Papua New Guinea và mở lại đại sứ quán tại Quần đảo Solomon kể từ đầu năm 2023.

Cùng với đường băng, Thủy quân Lục chiến Mỹ đang giúp cải thiện Bảo tàng Trung tâm Công dân Peleliu để lưu giữ các hiện vật từ trận chiến Thế chiến II.

Tại sự kiện diễn ra vào tháng trước đánh dấu cuộc đổ bộ của máy bay Thủy quân Lục chiến lên đảo Peleliu, Thống đốc đảo Emais Roberts đã cảm ơn Bộ Quốc phòng Mỹ vì những nỗ lực của họ tại đây.

"Cộng đồng đảo nhỏ của chúng tôi đã được hưởng lợi rất nhiều từ sự hiện diện của Thủy quân Lục chiến Mỹ. Chúng tôi đánh giá cao mối quan hệ đối tác tuyệt vời này và chúng tôi cảm thấy an toàn và được bảo vệ" với sự hỗ trợ của Mỹ.

Ngọc Ánh (theo CNN)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: