Mỹ xem xét mọi phương án đối phó lực lượng Nga gần biên giới Ukraine

Thứ bảy, 27/11/2021 13:02 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhà ngoại giao hàng đầu của Bộ Ngoại giao Mỹ về các vấn đề châu Âu cho biết tất cả các lựa chọn đang được đặt ra để đối phó với việc Nga tăng cường quân đội "lớn và bất thường" gần biên giới Ukraine.

Liên minh NATO cũng sẽ quyết định về động thái tiếp theo sau các cuộc tham vấn vào tuần tới.

"Tất cả các lựa chọn đều có trên bàn...", Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu và Á-Âu Karen Donfried nói với các phóng viên trong một cuộc họp qua điện thoại.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông lo ngại về tình hình ở Ukraine, nhắc lại sự ủng hộ của Washington đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và nói thêm rằng ông sẽ "trong mọi khả năng" nói chuyện với những người đồng cấp Ukraine và Nga là Volodymyr Zelenskiy và Vladimir Putin.

Các bình luận được đưa ra khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đang tới Latvia và Thụy Điển vào tuần tới để tham dự các cuộc họp của NATO và Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu (OSCE). Ông Donfried cho biết việc xây dựng quân đội "lớn và bất thường" của Moscow sẽ đứng đầu chương trình nghị sự tại hội nghị thượng đỉnh NATO.

my xem xet moi phuong an doi pho luc luong nga gan bien gioi ukraine hinh 1

Lực lượng vũ trang Ukraine tham gia diễn tập quân sự tại một bãi tập gần biên giới với Crimea do Nga sáp nhập ở khu vực Kherson, Ukraine. Ảnh: REUTERS

Donfried nói: “Bây giờ liên minh quyết định những động thái tiếp theo mà NATO muốn thực hiện là gì".

Các quan chức Mỹ, NATO và Ukraine trong những tuần gần đây đã lên tiếng báo động về những gì họ nói là chuyển quân bất thường của Nga đến gần Ukraine, cho thấy Moscow có thể sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào nước láng giềng, cáo buộc mà Nga bác bỏ.

Hôm thứ Sáu (26/11), Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan và Andriy Yermak, một quan chức hàng đầu trong chính quyền Tổng thống Ukraine, đã nói về những lo ngại của họ đối với các hoạt động quân sự của Nga gần biên giới Ukraine trong một cuộc điện đàm.

Hai bên đã thảo luận về "lời lẽ gay gắt" của Nga đối với Ukraine và nhất trí tất cả các bên nên theo đuổi các nỗ lực ngoại giao để xoa dịu căng thẳng, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Emily Horne cho biết trong một tuyên bố. Horne nói: “Ông Sullivan nhấn mạnh cam kết kiên định của Hoa Kỳ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine".

Người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine cuối tuần này nói với tờ Military Times rằng Nga có hơn 92.000 quân tập trung xung quanh biên giới Ukraine và đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào cuối tháng Giêng hoặc đầu tháng Hai.

Moscow đã bác bỏ những đề xuất như vậy và nói rằng họ không đe dọa bất kỳ ai và bảo vệ quyền triển khai quân đội của mình theo ý muốn.

Donfried được hỏi về những gì Hoa Kỳ thấy khác biệt cụ thể trong việc xây dựng quân đội của Nga lần này, nhưng bà không nói chi tiết ngoài việc cho rằng đó là "quy mô lớn và bất thường".

Ý định của Nga vẫn chưa rõ ràng và căng thẳng Đông-Tây đang lên cao với việc Ukraine, Nga và NATO đều tiến hành các cuộc tập trận quân sự và Moscow cáo buộc Washington đang diễn tập một cuộc tấn công hạt nhân vào Nga hồi đầu tháng.

Khi được hỏi liệu sự leo thang gần đây có khiến Washington xem xét nghiêm túc hơn việc triển khai quân thường trực ở sườn phía đông của NATO hay không, Donfried không nói rõ về điểm cụ thể nhưng cho biết các ngoại trưởng NATO vào tuần tới sẽ thảo luận về chiến lược rộng lớn hơn cho sự tồn tại của liên minh trong thế kỷ 21.

Tại cuộc họp của OSCE ở Stockholm, Donfried cho biết, Blinken cũng sẽ nêu lên việc Nga chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Ukraine và Gruzia, xung đột ở Nagorno-Karabakh và cuộc khủng hoảng ở Belarus.

Mai Anh (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h
Truyền thông Iran nói Israel đã tấn công, UAV xuất hiện trên bầu trời Isfahan

Truyền thông Iran nói Israel đã tấn công, UAV xuất hiện trên bầu trời Isfahan

(CLO) Truyền thông Iran đưa tin hôm 19/4 rằng lực lượng nước này đã phá hủy máy bay không người lái (UAV) trên bầu trời thành phố Isfahan, vài ngày sau khi Iran không kích trả đũa vào Israel.

Thế giới 24h
Argentina muốn trở thành đồng minh của NATO

Argentina muốn trở thành đồng minh của NATO

(CLO) Argentina hôm thứ Năm đã chính thức yêu cầu gia nhập NATO với tư cách là đối tác toàn cầu, trong bối cảnh chính quyền cánh hữu của Tổng thống Argentina Javier Milei muốn cường quan hệ với các cường quốc phương Tây và thu hút đầu tư.

Thế giới 24h
Thiếu niên bị buộc tội khủng bố trong vụ đâm dao giám mục Sydney

Thiếu niên bị buộc tội khủng bố trong vụ đâm dao giám mục Sydney

(CLO) Một thiếu niên 16 tuổi đã bị buộc tội khủng bố với cáo buộc đâm một giám mục nhà thờ Assyrian ở Sydney trong một buổi lễ, theo cảnh sát Úc cho biết vào thứ Sáu (19/4).

Thế giới 24h
Ấn Độ bắt đầu cuộc bầu cử lớn nhất thế giới, ông Modi được dự báo sẽ chiến thắng

Ấn Độ bắt đầu cuộc bầu cử lớn nhất thế giới, ông Modi được dự báo sẽ chiến thắng

(CLO) Hôm nay (19/4), người dân Ấn Độ bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lớn nhất thế giới để chọn ra nhà lãnh đạo của đất nước. Thủ tướng Narendra Modi được đánh giá sẽ tái đắc cử nhờ thành công và danh tiếng trong 2 nhiệm kỳ vừa qua.

Thế giới 24h