Mỹ xem xét trừng phạt công ty sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc

(CLO) Chính quyền Trump được cho là đang xem xét thêm Tập đoàn Quốc tế Sản xuất Chất bán dẫn (SMIC), xưởng đúc chất bán dẫn lớn nhất Trung Quốc, vào danh sách đen thương mại.
Mỹ xem xét trừng phạt Tập đoàn Quốc tế Sản xuất Chất bán dẫn (SMIC) của Trung Quốc - Ảnh: Getty

Mỹ xem xét trừng phạt Tập đoàn Quốc tế Sản xuất Chất bán dẫn (SMIC) của Trung Quốc - Ảnh: Getty

Một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc nói hôm thứ Sáu rằng, Bộ Thương mại Mỹ đang xem xét thêm SMIC vào danh sách đen giao dịch có tên là Danh sách thực thể, điều này sẽ buộc người mua Mỹ phải có giấy phép đặc biệt trước khi kinh doanh với công ty.

SMIC là xưởng đúc bán dẫn lớn nhất của Trung Quốc, cung cấp vi mạch cho các công ty công nghệ Mỹ như Qualcomm, Broadcom và Texas Instruments.

SMIC chỉ là công ty công nghệ mới nhất của Trung Quốc bị chính quyền Trump tấn công, vốn đã đặt các công ty như nhà sản xuất điện thoại và nhà cung cấp internet tốc độ cao Huawei, nhà sản xuất điện thoại ZTE và nhà điều hành trung tâm kiểm soát dữ liệu và internet băng thông rộng, công ty viễn thông Dr.Peng trong danh sách cùng với hàng chục công ty khác.

Cảnh báo về việc sử dụng các sản phẩm của các công ty công nghệ khác, chẳng hạn như máy bay không người lái thương mại do Da-Jiang Innovations (DJI) và ứng dụng nhắn tin video TikTok, cũng đã được đưa ra.

Theo chính phủ Mỹ, các công ty được đề cập sẽ gây ra rủi ro bảo mật cho người dùng do họ ở có mối quan hệ thân thiết với chính phủ Trung Quốc, mà tình báo Mỹ cáo buộc có thể buộc các công ty chuyển giao dữ liệu người dùng hoặc sử dụng chúng để theo dõi người dùng theo những cách khác.

Bắc Kinh và ban lãnh đạo của các công ty như Huawei đã kiên quyết phủ nhận các c1áo buộc.

SMIC là một công ty đại chúng và đã hợp tác rộng rãi với các công ty trong danh sách đen, bao gồm cả Huawei.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: