Viên hồng ngọc được phát hiện vào giữa tháng 4 gần thị trấn Mogok, thuộc vùng Mandalay ở miền bắc Myanmar. Khu vực này từ lâu được coi là trung tâm của ngành khai thác đá quý Myanmar, đặc biệt nổi tiếng với các mỏ hồng ngọc chất lượng cao.
Theo truyền thông địa phương, dù Myanmar từng phát hiện một viên hồng ngọc nặng tới 21.450 carat vào năm 1996, viên đá mới được đánh giá có giá trị cao hơn nhờ màu sắc và độ tinh khiết vượt trội.
Viên hồng ngọc được mô tả có màu đỏ ánh tím pha chút sắc vàng, đạt cấp độ màu cao, độ trong ở mức trung bình và bề mặt phản chiếu ánh sáng mạnh.
Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing cùng nội các gần đây đã trực tiếp kiểm tra viên hồng ngọc khổng lồ tại văn phòng của ông ở thủ đô Naypyidaw.
Myanmar hiện cung cấp tới 90% sản lượng hồng ngọc trên thế giới, chủ yếu đến từ các khu vực Mogok và Mong Hsu. Hoạt động buôn bán đá quý từ lâu đã trở thành nguồn thu quan trọng của nước này.
Không chỉ chính quyền quân sự, nhiều nhóm vũ trang sắc tộc tại Myanmar cũng dựa vào hoạt động khai thác đá quý để tài trợ cho các cuộc xung đột kéo dài nhiều năm qua.
An ninh tại các vùng khai thác đá quý hiện vẫn rất bấp bênh. Bản thân thị trấn Mogok từng bị quân đội Giải phóng Quốc gia Ta’ang (TNLA), một lực lượng du kích của người dân tộc thiểu số Palaung, chiếm đóng ngắn ngủi vào tháng 7/2024.
Dù TNLA đã vận hành các mỏ đá trong một thời gian, quyền kiểm soát sau đó đã được chuyển giao lại cho quân đội Myanmar theo một thỏa thuận ngừng bắn do Trung Quốc làm trung gian vào cuối năm ngoái.