Na Uy tạo điều kiện chuyển tiền cho Chính quyền Palestine

(CLO) Na Uy đã đồng ý giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển các quỹ thuế bị đóng băng dành cho Chính quyền Palestine (PA), theo Chính phủ Na Uy cho biết vào Chủ nhật (18/02).

Theo các hiệp định hòa bình tạm thời đạt được vào những năm 1990, Bộ Tài chính của Israel thu thuế thay mặt cho người Palestine và thực hiện chuyển khoản hàng tháng cho PA, nhưng một tranh chấp đã nổ ra về các khoản thanh toán sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas.

Na Uy cho biết giải pháp tạm thời sẽ cho phép các khoản thanh toán được tiếp tục và ngăn chặn sự sụp đổ tài chính cho PA, cho phép PA trả lương và cung cấp các dịch vụ thiết yếu như trường học và chăm sóc sức khỏe.

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere cho biết: “Điều này rất quan trọng để thúc đẩy sự ổn định trong khu vực và để Chính quyền Palestine có được tính hợp pháp đối với người dân của mình”.

Theo giải pháp đã được thống nhất với các quan chức Israel và Palestine, Na Uy sẽ đóng vai trò trung gian để nắm giữ các khoản thu mà Israel đã giữ lại kể từ ngày 7 tháng 10. "Chính quyền Palestine sau đó sẵn sàng chấp nhận các khoản tiền khác", Na Uy cho biết.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Na Uy cho biết phần doanh thu mà Na Uy sẽ giữ bằng với phần mà Israel ước tính dành cho Gaza. Tiếp cận nguồn thu là chìa khóa cho sự tồn tại của PA, nơi thực hiện quyền tự trị hạn chế ở Bờ Tây do Israel chiếm đóng.

Một số nước phương Tây, trong đó có Mỹ, cũng muốn PA đóng vai trò quản lý Dải Gaza nếu chiến tranh kết thúc.

Vào ngày 2 tháng 11, Israel cho biết họ sẽ tiến hành chuyển doanh thu thuế cho PA ở Bờ Tây nhưng sẽ giữ lại các khoản tiền liên quan đến Gaza, khu vực do Hamas cai trị nhưng lại là nơi PA trang trải tiền lương của khu vực công cũng như các chương trình y tế và trợ cấp xã hội.

Nhưng vào ngày 6 tháng 11, PA cho biết họ muốn có toàn bộ số tiền và sẽ không chấp nhận các điều kiện ngăn cản họ trả tiền cho nhân viên của mình. PA ước tính chi khoảng 30% ngân sách của mình cho Gaza.

Vào ngày 21 tháng 1, các quan chức Israel cho biết nội các Israel đã phê duyệt kế hoạch cho các quỹ thuế bị đóng băng dành cho Dải Gaza do Na Uy nắm giữ thay vì chuyển giao cho PA.

Mai Vân (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: