Na Uy triệu tập đại sứ Hoa Kỳ vì sự cố gián điệp

Thứ sáu, 04/06/2021 10:03 AM - 0 Trả lời

(CLO) Động thái này diễn ra trong bối cảnh tuần này có thông tin tiết lộ rằng Đan Mạch đã giúp Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ do thám các nhà lãnh đạo chính trị ở châu Âu, bao gồm cả Thủ tướng Đức Merkel.

Biển hiệu bên ngoài khuôn viên Cơ quan Quản lý An ninh Quốc gia (NSA) ở Fort Meade. Ảnh: AP

Biển hiệu bên ngoài khuôn viên Cơ quan Quản lý An ninh Quốc gia (NSA) ở Fort Meade. Ảnh: AP

Bài liên quan

Chính phủ Na Uy đã triệu tập một quan chức đại sứ quán Hoa Kỳ vào ngày thứ Năm (3/6) sau các báo cáo về hoạt động gián điệp đối với nước này. 

Trước đó, Đài truyền hình Đan Mạch DR tiết lộ hôm Chủ nhật rằng các điệp viên Đan Mạch đã phối hợp với các đối tác Mỹ của họ để nghe trộm các nhà lãnh đạo và quan chức chính trị ở Đức, Pháp, Thụy Điển và Na Uy.

Những người bị nhắm mục tiêu được cho là bao gồm Thủ tướng Đức Angela Merkel, Bộ trưởng Ngoại giao Đức lúc đó là Frank-Walter Steinmeier và cựu lãnh đạo đối lập Đức Peer Steinbrück.

Tiết lộ được đưa ra từ một cuộc điều tra nội bộ năm 2014 của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Đan Mạch (FE) về sự hợp tác của họ với Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSA). DR đã nói chuyện với các nhân vật tình báo ẩn danh giữ bí mật về báo cáo đó. Họ được cho là đã hợp tác từ năm 2012 đến năm 2014.

Thủ tướng Na Uy Erna Solberg nói với hãng tin Na Uy NTB rằng, "người Mỹ đã nói rõ ràng rằng họ đã thay đổi cách làm vào năm 2014 khi theo dõi các đồng minh, họ sẽ làm việc với chúng tôi và những người khác để làm rõ những gì đã xảy ra".

Hôm thứ Năm (3/6), bà Erna Solberg đã gặp thủ tướng Đan Mạch, nơi bà nói rằng hoạt động gián điệp chống lại các đồng minh là "không thể chấp nhận được và không cần thiết", đài truyền hình công cộng NRK đưa tin.

Bộ trưởng Quốc phòng Frank Bakke-Jensen đã gặp các quan chức trong đại sứ quán Mỹ để truyền tải thông điệp tương tự.

Quang Anh

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h