Một phụ nữ bị chặt đầu và hai người khác bị giết ở Pháp

(CLO) Một vụ tấn công nghiêm trọng vừa xảy ra sáng ngày 29/10, ở bên ngoài một nhà thờ tại thành phố Nice của Pháp, khiến 3 người thiết mạng, trong đó có một người phụ nữ bị chặt đầu, Reuters đưa tin.
Cảnh sát và lực lượng chống bạo động đã được triển khai bảo vệ ở Nhà thờ Đức Bà, Nice, Pháp vào ngày 29/10, sau vụ tấn công khiến 3 người thiệt mạng - Ảnh: Reuters

Cảnh sát và lực lượng chống bạo động đã được triển khai bảo vệ ở Nhà thờ Đức Bà, Nice, Pháp vào ngày 29/10, sau vụ tấn công khiến 3 người thiệt mạng - Ảnh: Reuters

Theo tin cho biết, một kẻ nghi khủng bố liên tục hô lên "Allahu Akbar" (Đấng Allah vĩ đại) đã chặt đầu một phụ nữ và giết hai người khác. Cảnh sát đã bắt giữ kẻ khủng bố ngay sau đó.

"Tình hình đã được kiểm soát", phát ngôn viên cảnh sát Florence Gavello nói và cho biết đang điều tra vụ việc.

Thị trưởng của Nice, Christian Estrosi, người đã mô tả vụ tấn công ở thành phố của mình là khủng bố, và cho biết trên Twitter rằng nó đã xảy ra trong hoặc gần nhà thờ Đức Bà. Estrosi cho biết kẻ tấn công liên tục hét lên cụm từ “Allahu Akbar” ngay cả khi anh ta đã bị cảnh sát bắt giữ.

Estrosi cho biết, một trong những người thiệt mạng bên trong nhà thờ được cho là quản giáo của nhà thờ, đồng thời cho biết thêm rằng một phụ nữ đã cố gắng trốn thoát từ bên trong nhà thờ và trốn vào một quán bar đối diện với tòa nhà tân Gothic thế kỷ 19.

Thị trưởng Estrosi nói với các phóng viên: “Kẻ tấn công bị nghi dùng dao đã bị cảnh sát bắn. Hắn ta còn sống và đang trên đường đến bệnh viện”.

“Thế là quá đủ”, Estrosi nói. “Đã đến lúc Pháp phải tự minh oan cho mình khỏi các quy luật hòa bình để quét sạch dứt điểm chủ nghĩa phát xít Hồi giáo khỏi lãnh thổ của chúng ta”.

Theo Reuters, cảnh sát đã giăng dây an ninh xung quanh nhà thờ, nằm trên đại lộ Nice’s Jean Medecin, con đường mua sắm chính của thành phố. Xe cứu thương và xe chữa cháy cũng có mặt tại hiện trường.

Vài giờ sau vụ tấn công ở Nice, cảnh sát bắn chết một người đàn ông đã đe dọa người qua đường bằng một khẩu súng ngắn ở Montfavet, gần thành phố Avignon, miền nam nước Pháp. Người đàn ông này cũng hét lên “Allahu Akbar”, theo đài phát thanh Europe 1.

Cảnh sát được triển trên bên ngoài khu vực nhà thờ Đức Bà sau vụ tấn công nghiêm trọng sáng ngày 29/10 - Ảnh: Reuters

Cảnh sát được triển trên bên ngoài khu vực nhà thờ Đức Bà sau vụ tấn công nghiêm trọng sáng ngày 29/10 - Ảnh: Reuters

Trong khi đó, tại Ả-rập Xê-út hôm thứ Năm, truyền hình nhà nước đưa tin một người đàn ông Ả-rập Xê-út đã bị bắt tại thành phố Jeddah sau khi tấn công và làm bị thương một bảo vệ tại lãnh sự quán Pháp.

Đại sứ quán Pháp cho biết, lãnh sự quán đã bị "tấn công bằng dao nhằm vào một lính canh", thêm vào đó người bảo vệ đã được đưa đến bệnh viện và tính mạng của người đàn ông này không bị nguy hiểm.

Bày tỏ tinh thần đoàn kết

Thị trưởng Estrosi cho biết, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ đến thăm Nice.

Tại Paris, các nhà lập pháp trong Quốc hội đã dành một phút im lặng thể hiện tình đoàn kết với các nạn nhân xấu số. Thủ tướng Jean Castex và các bộ trưởng sau đó vội vã rời đi để họp khẩn với Tổng thống Emmanuel Macron.

Theo Cảnh sát Pháp, 3 người được xác nhận đã chết trong vụ tấn công và một số người bị thương, trong đó có một người phụ nữ bị chặt đầu. Bộ phận công tố viên chống khủng bố của Pháp cho biết họ đã được yêu cầu điều tra.

Một đại diện của Hội đồng Đức tin Hồi giáo của Pháp đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công. “Như một dấu hiệu của sự thương tiếc và tình đoàn kết với các nạn nhân và những người thân yêu của họ, tôi kêu gọi tất cả người Hồi giáo ở Pháp hủy bỏ tất cả các hoạt động kỷ niệm ngày lễ Mawlid”.

Mawlid là ngày lễ kỷ nhiệm sinh nhật của Nhà tiên tri Mohammad, được tổ chức vào thứ Năm.

Cảnh sát Pháp phong tỏa khu vực bên ngoài gần nhà thờ Đức Bà - Ảnh: Reuters

Cảnh sát Pháp phong tỏa khu vực bên ngoài gần nhà thờ Đức Bà - Ảnh: Reuters

Thị trưởng Estrosi cho biết các nạn nhân đã bị giết một cách "khủng khiếp".

“Không nghi ngờ gì, đây biện pháp được sử dụng để chống lại người thầy dũng cảm ở Conflans Sainte Honorine, Samuel Paty”, Estrosi nói, đề cập đến việc một giáo viên người Pháp bị chặt đầu hồi đầu tháng trong một cuộc tấn công ở ngoại ô Paris.

Vụ tấn công vừa xảy ra hôm nay (29/10) trong khi nước Pháp vẫn đang quay cuồng với vụ chặt đầu giáo viên cấp hai Paty hồi đầu tháng, bởi một người đàn ông gốc Chechnya.

Kẻ tấn công nói rằng hắn muốn trừng phạt Paty vì đã cho học sinh xem phim hoạt hình về Nhà tiên tri Mohammad trong một buổi học công dân.

Hiện vẫn chưa rõ liệu cuộc tấn công hôm thứ Năm có liên quan đến phim hoạt hình hay không, mà người Hồi giáo cho là báng bổ.

Kể từ khi giáo viên Paty bị giết, các quan chức Pháp - được nhiều dân bình thường ủng hộ - đã khẳng định lại quyền trưng bày các bức biếm họa và những hình ảnh này đã được trưng bày rộng rãi tại các cuộc tuần hành vì tình đoàn kết với giáo viên bị giết.

Điều đó đã làm bùng phát sự tức giận ở nhiều nơi trong thế giới Hồi giáo, với việc một số chính phủ cáo buộc Tổng thống Emmanuel Macron theo đuổi chương trình nghị sự chống Hồi giáo.

Trong một bình luận về các vụ chặt đầu gần đây ở Pháp, Điện Kremlin hôm thứ Năm cho biết, việc giết người là không thể chấp nhận được, nhưng cũng sai khi xúc phạm cảm xúc của các tín đồ tôn giáo.

Ngày 26/10, hơn 40.000 người đã tham gia cuộc biểu tình phản đối được Islami Andolon Bangladesh, một trong những đảng Hồi giáo lớn nhất nước này và gọi Pháp là "kẻ thù của người Hồi giáo".

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan kêu gọi người dân nước này tẩy chay hàng hóa Pháp. Ông Erdogan trước đó chỉ trích người đồng cấp Pháp, nói rằng Macron nên "đi kiểm tra tâm thần" vì cách đối xử với người Hồi giáo.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: