Năm nhà máy điện của Ukraine bị hư hỏng, phải mất 18 tháng để sửa chữa

(CLO) Người đứng đầu công ty điện lực tư nhân lớn nhất của Ukraine, DTEK, cho biết hôm thứ Bảy rằng 5 trong số 6 nhà máy của họ đã bị hư hỏng hoặc bị phá hủy, với 80% công suất phát điện bị mất sau hai tuần tấn công của Nga và việc sửa chữa có thể mất đến 18 tháng.

Các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga đã nhắm vào các nhà máy nhiệt điện và thủy điện ở miền trung và miền tây Ukraine vào đêm thứ Sáu (29/3), để đáp trả các vụ không kích của Ukraine vào lãnh thổ Nga gần đây.

DTEK đáp ứng khoảng 1/4 nhu cầu năng lượng của Ukraine, đã chứng kiến ​​các nhà máy nhiệt điện và các cơ sở khác bị tên lửa, máy bay không người lái và pháo binh Nga tấn công gần đây.

Giám đốc điều hành DTEK, Dmytro Sakharuk, cho biết trong bài phát biểu trên truyền hình quốc gia rằng đợt tấn công vào ngày 22 và 29 tháng 3 đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nhiệt điện và thủy điện “ở hầu hết các khu vực”.

Ông nói: “Cụ thể, 5 trong số 6 cơ sở của chúng tôi bị hư hại nghiêm trọng, một số đơn vị bị phá hủy, một số bị hư hại từ 50% trở lên”.

Một quan chức cấp cao của công ty sản xuất điện Centrenergo cho biết nhà máy nhiệt điện Zmiivska gồm 10 tổ máy ở khu vực đông bắc Kharkov đã bị phá hủy trong vụ tấn công ngày 22/3.

DTEK đã chi 110 triệu đô la để khôi phục các cơ sở bị tấn công bởi các cuộc tấn công của Nga vào năm ngoái, Sakharuk cho biết, và hai phần ba trong số đó hiện đã bị phá hủy một lần nữa.

Ông nói, sẽ cần nhiều tháng sửa chữa và trong một số trường hợp có thể kéo dài đến một năm rưỡi. "Phải mất thời gian để sản xuất một tuabin, máy phát điện hoặc máy biến áp, vì vậy cần chuẩn bị cho thực tế là nguồn điện sẽ mất thời gian để dần dần trở lại”.

Mai Anh (theo Reuters, CNA)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: