Nam Phi: Giải cứu 82 người sống sót, tìm thấy 36 thi thể trong mỏ vàng bỏ hoang

Cảnh sát Nam Phi cho biết, 82 người được giải cứu đã bị bắt giữ với các cáo buộc khai thác trái phép, xâm nhập bất hợp pháp và vi phạm luật nhập cư. Tuy nhiên, nhà chức trách vẫn chưa xác định được chính xác có bao nhiêu người còn mắc kẹt dưới lòng đất, ước tính con số này có thể lên đến hàng trăm người.

nam phi giai cuu 82 nguoi song sot tim thay 36 thi the trong mo vang bo hoang hinh 1

Người dân khai thác vàng. Ảnh minh hoạ: AI

Hầu hết những người làm việc tại mỏ này là dân nhập cư từ các nước láng giềng, họ chui xuống các hầm mỏ bỏ hoang để tìm kiếm những tàn dư của vàng từ các mỏ từng thuộc ngành công nghiệp khai khoáng Nam Phi.

Kể từ khi chiến dịch giải tỏa mỏ bắt đầu vào tháng 8/2024, Bộ Tài nguyên Khoáng sản và Năng lượng Nam Phi cho biết đã có 1.576 người rời khỏi mỏ. Trong nhiều tháng, chính quyền đã cắt nguồn cung cấp thực phẩm và nước uống từ bên trên để ép những người này rời khỏi mỏ. Tuy nhiên, một phán quyết của tòa án vào tháng 11 đã buộc chính quyền phải chấm dứt biện pháp này.

Hoạt động giải cứu hiện vẫn đang diễn ra, với việc sử dụng lồng sắt để đưa người sống sót và thi thể từ độ sâu hơn 2 km dưới lòng đất lên mặt đất. Cảnh sát dự đoán quá trình này sẽ kéo dài thêm nhiều ngày nữa.

Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép là vấn đề nhức nhối ở Nam Phi, đặc biệt tại các mỏ bị bỏ hoang do không còn khả năng khai thác quy mô lớn. Những người khai thác vàng trái phép thường làm việc trong điều kiện cực kỳ nguy hiểm mà không có bất kỳ biện pháp bảo hộ nào.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Khoáng sản Gwede Mantashe đã đến hiện trường vào ngày 14/1 và nhấn mạnh rằng những người trực tiếp khai thác vàng không phải là bên thu lợi chính từ hoạt động bất hợp pháp này.

“Những người khai thác này chỉ là công cụ. Vàng mà họ khai thác được đưa đến tay ai đó. Và người đó phải chịu trách nhiệm cho việc này”, ông Mantashe tuyên bố. “Những kẻ trục lợi từ vàng khai thác trái phép cần phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những rủi ro mà các thợ mỏ đang phải đối mặt”.

Theo Hội đồng Khoáng sản Nam Phi, quốc gia này sở hữu những mỏ vàng sâu nhất thế giới, nhiều mỏ có độ sâu hàng kilomet dưới lòng đất. Đây chính là lý do khiến việc khai thác vàng trái phép tại các mỏ bỏ hoang trở nên cực kỳ nguy hiểm nhưng vẫn thu hút nhiều người bất chấp rủi ro.

Giới chức Nam Phi đang tiếp tục đẩy mạnh điều tra để truy tìm những kẻ đứng sau mạng lưới khai thác và buôn bán vàng trái phép, đồng thời tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tại các mỏ bỏ hoang nhằm ngăn chặn thảm kịch tương tự tái diễn.

Hồng Hạnh (theo DW, Reuters, BBC)

Xem thêm

Cơ trưởng chuyến bay Flydubai được ca ngợi như người hùng

Cơ trưởng chuyến bay Flydubai được ca ngợi như người hùng

(CLO) Cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar được Thủ tướng Israel và Thủ tướng Ấn Độ ca ngợi là người hùng vì dù bị đồng nghiệp đâm nhưng vẫn cố cứu hành khách trong một vụ được cho là cố ý làm rơi máy bay Flydubai hôm 29/10.

Hồ nước lớn thứ năm Hy Lạp trơ đáy vì hạn hán

Hồ nước lớn thứ năm Hy Lạp trơ đáy vì hạn hán

(CLO) Hồ Koroneia từng là hồ nước quan trọng ở miền bắc Hy Lạp, thu hút hàng nghìn chim di cư, du khách, ngư dân và nông dân. Sau nhiều năm mưa ít, nắng nóng và khai thác nước quá mức, hồ nay chỉ còn chưa đến 1/10 diện tích ban đầu.

Lầu Năm Góc lập bộ chỉ huy mới để phát triển AI và UAV

Lầu Năm Góc lập bộ chỉ huy mới để phát triển AI và UAV

(CLO) Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 30/9 công bố thành lập một bộ chỉ huy quân sự mới chuyên phát triển và cung cấp các năng lực tự động hóa, robot cho toàn quân, trong bối cảnh phương tiện bay không người lái (UAV) và trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi phương thức tác chiến.

Nắng nóng kỷ lục, các sông băng Thụy Sĩ mất hơn 5%

Nắng nóng kỷ lục, các sông băng Thụy Sĩ mất hơn 5%

(CLO) Các sông băng tại Thụy Sĩ vừa trải qua một đợt suy giảm nghiêm trọng khi mất hơn 5% tổng thể tích băng trong năm 2026 do tác động của các đợt nắng nóng kỷ lục cùng lượng tuyết rơi thưa thớt trong mùa đông.

Châu Phi khởi công nhà máy lọc dầu 16 tỷ USD tại Kenya

Châu Phi khởi công nhà máy lọc dầu 16 tỷ USD tại Kenya

(CLO) Các nhà lãnh đạo Kenya, Uganda và Ethiopia ngày 30/9 tham dự lễ khởi công dự án nhà máy lọc dầu trị giá 16 tỷ USD tại thành phố ven biển Lamu, Kenya, được kỳ vọng trở thành cơ sở lọc dầu lớn nhất Đông và Trung Phi.

Cỡ chữ bài viết: