Gần 68 triệu người chịu cảnh hạn hán ở Nam Phi

(CLO) Khoảng 68 triệu người ở Nam Phi đang chịu ảnh hưởng từ hạn hán do El Nino, khiến mùa màng bị tàn phá và gây ra khủng hoảng lương thực trên toàn khu vực, theo thông tin từ Cộng đồng Phát triển Nam Phi (SADC).

Hạn hán bắt đầu từ đầu năm 2024, tác động xấu đến sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi, làm tổn hại nền kinh tế. Các nhà lãnh đạo của 16 quốc gia thành viên SADC đã họp tại Harare, Zimbabwe để thảo luận về an ninh lương thực và các vấn đề khu vực khác.

Khoảng 68 triệu người, chiếm 17% dân số khu vực đang cần hỗ trợ, theo ông Elias Magosi, Tổng Thư ký SADC cho biết.

Ông Magosi cho biết mùa mưa năm 2024 đã gặp nhiều khó khăn do El Nino và tình trạng ấm lên toàn cầu.

Zimbabwe, Zambia, và Malawi đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp, trong khi Lesotho và Namibia kêu gọi hỗ trợ nhân đạo.

SADC đã khởi động chiến dịch kêu gọi 5,5 tỷ USD vào tháng 5 để đối phó với hạn hán, nhưng sự đóng góp vẫn chưa đủ. Tổng thống Angola Joao Lourenco kêu gọi các đối tác quốc tế tăng cường nỗ lực để giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng.

Hồng Hạnh (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: