Nam Phi loay hoay với đống hàng tồn kho vắc xin Covid-19 của AstraZeneca

(CLO) Sau khi đưa ra lệnh hoãn tiêm vắc xin Covid-19 của AstraZeneca khi một nghiên cứu cho thấy vắc xin này không hiệu quả với biến thể 501Y.V2, Nam Phi đang loay hoay với đống hàng tồn kho vắc xin.
Vắc xin Covid-19. Ảnh: Reuters

Vắc xin Covid-19. Ảnh: Reuters

Động thái bất thường diễn ra chỉ vài ngày sau khi Nam Phi tạm dừng việc triển khai vắc-xin do AstraZeneca và Đại học Oxford phát triển sau một thử nghiệm lâm sàng nhỏ cho thấy loại thuốc này không có hiệu quả với biến thể 501Y.V2 đang lây lan tại nước này.

Một triệu liều vắc-xin AstraZeneca, do Viện Huyết thanh của Ấn Độ sản xuất, đã được đưa vào nước này vào tuần trước, và 500.000 liều khác sẽ được đưa đến trong những tuần tới, đủ để tiêm 2 liều cho 750.000 người.

Nam Phi cũng mong đợi nhận được thêm vắc xin của AstraZeneca thông qua chương trình phân phối vắc xin toàn cầu COVAX do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Liên minh châu Phi (AU) đồng dẫn đầu.

Bộ trưởng Y tế Zweli Mkhize nói trong một cuộc họp báo rằng đất nước sẽ bắt đầu tiêm vắc xin cho nhân viên y tế bằng vắc xin của Johnson & Johnson dưới hình thức “nghiên cứu triển khai” với các nhà nghiên cứu vào tuần tới.

Ông cho biết sẽ chờ lời khuyên từ các nhà khoa học trước khi tiến hành việc bán hoặc trao đổi số lượng vắc xin của AstraZeneca.

“Tại sao không bán AstraZeneca cho các quốc gia khác, đó là một lựa chọn, ... chúng tôi sẽ cân nhắc. Trước tiên, các nhà khoa học của chúng tôi sẽ cho chúng tôi biết chúng tôi nên làm gì với chúng, chúng tôi cũng có thể sử dụng chúng trong khoảng thời gian này trước khi hết hạn", ông Mkhize nói.

“Nếu không, chúng tôi có thể trao đổi số vắc xin này với bất kỳ ai khác không, vì chúng tôi đã thảo luận vấn đề này với COVAX và AVATT", ông nói thêm.

Không rõ việc mua bán hoặc trao đổi tiếp theo sẽ hoạt động như thế nào khi giá vắc xin trên thế giới đang thay đổi hoặc liệu nhà sản xuất thuốc của Anh có đồng ý với một động thái như vậy hay không. Phía Viện Huyết thanh Ấn Độ và AstraZeneca từ chối đưa ra bình luận.

Tuy nhiên, trong một cuộc họp báo với các nhà lập pháp vào cuối ngày, ông Mkhize cho biết chính phủ muốn xem liệu họ có thể hoán đổi vắc xin của AstraZeneca mà họ đã đặt hàng sang một loại vắc xin khác có sẵn trong chương trình COVAX do WHO và liên minh vắc xin quốc tế Gavi điều hành hay không. Cả phía WHO và Gavi đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Ông Mkhize cho biết ông sẽ thảo luận về đề xuất hoán đổi 500.000 liều vắc xin chưa được phân phối với COVAX sang loại vắc xin khác.

Các nước phương Tây trước đó đã lên tiếng phản đối động thái này của chính phủ Nam Phi, đồng thời đưa ra nhận xét rằng vắc xin của AstraZeneca hiệu quả trước các biến thể của Covid-19. 

Vắc xin của AstraZeneca được sản xuất theo phương pháp vector virus với chi phí rẻ và dễ bảo quản hơn nhiều so với vắc xin của Pfizer và Moderna.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: