Nam thanh niên làm giàu từ mô hình trồng hoa súng Thái Lan

Thứ sáu, 05/04/2019 14:34 PM - 0 Trả lời

(CLO) Với bản tính siêng năng, cần cù của một chàng thanh niên nhà quê, anh Huỳnh Văn Khanh (sinh 1989, ở xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) đã mạnh dạn xây dựng mô hình trồng hoa súng cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Anh Huỳnh Văn Khanh chăm sóc vườn hoa súng.

Anh Huỳnh Văn Khanh chăm sóc vườn hoa súng.

Với niềm đam mê về các loài hoa, đặc biệt là hoa súng, anh Huỳnh Văn Khanh đã mạnh dạn xây dựng mô hình vườn ươm hoa súng (giống từ Thái Lan) để phát triển kinh doanh. Cho đến nay, vườn ươm của anh Khanh có khoảng 100 loại hoa súng với 50 màu sắc khác nhau.

Sau khi tốt nghiệp THPT, anh Huỳnh Văn Khanh chọn cho mình con đường lập nghiệp khác với thế hệ trẻ bây giờ là tìm đến cổng trường đại học. Khanh quyết định ở nhà phụ giúp gia đình, tìm cách lập nghiệp trên chính vùng đất cát Vinh Hải, nơi anh sinh ra và lớn lên.

Năm 2013, sau quá trình tìm hiểu về phương pháp và kỹ thuật trồng hoa súng, Khanh bắt đầu mua giống hoa súng từ Thái Lan về ươm thử nghiệm trong vườn nhà. Sau thời gian, khi nhận thấy cây hoa súng thích nghi với khí hậu và thổ nhưỡng ở vùng đất Vinh Hải, Khanh đã mạnh dạn đầu tư thuê máy móc, mở rộng diện tích ao hồ để phát triển.

“Khi quyết định trồng hoa súng để kinh doanh, mình gặp rất nhiều khó khăn, trong tay không có vốn, ba mẹ phải vay mượn tiền từ Ngân hàng Chính sách xã hội của huyện. Lúc đầu, kinh nghiệm và nhiều vấn đề liên quan đến kỹ thuật trồng hoa còn hạn chế. Nhưng bây giờ, những trở ngại đó đã không còn là vấn đề, kỹ thuật về trồng hoa, phòng trừ sâu bệnh đã được mình nắm rõ”, anh Khanh chia sẻ.

Sau nhiều năm bỏ công sức để phát triển mô hình trồng hoa súng, hiện Khanh có hơn 1ha hoa súng với khoảng 100 loại khác nhau. Đa phần cung cấp cho thị trường tại Thừa Thiên – Huế và các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Tùy mỗi loại hoa súng khác nhau mà giá bán dao động từ 30 – 500 nghìn đồng. Theo đó, mỗi tháng mang lại thu nhập cho gia đình anh Khanh khoảng 40 triệu đồng.

Để có được những chậu hoa súng đẹp và cho hoa đúng vụ, yêu cầu người trồng phải nắm rõ các kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa. Tuy nhiên, đối với Khanh, anh chàng luôn chú trọng đến khâu chọn giống.

“Trồng hoa súng, quan trọng nhất vẫn là khâu chọn giống và kỹ thuật chăm sóc. Để đảm bảo an toàn và đúng chu kỳ nở hoa, mình thường nhập giống từ Thái Lan và trồng vào mùa xuân hoặc mùa hè để hạn chế cây bị chết do thời tiết. Trong thời gian tới, mình sẽ tiếp tục mở rộng diện tích trồng hoa súng để đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng. Đặc biệt, bên cạnh thị trường trong nước mình sẽ tìm kiếm, mở rộng thị trường ra nước ngoài”, Khanh cho hay.

Trước đó, vào tháng 6 năm 2018, anh Huỳnh Văn Khanh là một trong những gương mặt trẻ được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thừa Thiên - Huế trao giấy khen và Kỷ niệm chương Thanh niên khởi nghiệp, doanh nhân trẻ tiêu biểu năm 2018.

Hữu Tin

Tin khác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 24/4/2024, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Đời sống
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Đời sống
Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

(CLO) Đội 22, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Quận Bắc Từ Liêm vừa ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông ra thị trường.

Đời sống
Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xi măng (Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), sáng 23/4, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng tại huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Đời sống
Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

(CLO) Một cháu gái 13 tuổi, người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có quen một người phụ nữ qua mạng xã hội Facebook, rồi cháu bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa bán sang Myanmar. Sau đó, chúng bắt ép cháu phải làm lao động vất vả….

Đời sống