Hàng triệu người dân Ấn Độ đang phải đối mặt khi phần lớn đất nước trải qua đợt nắng nóng kéo dài. Theo Cục Khí tượng Ấn Độ, nhiệt độ tại nhiều khu vực đã vượt 40°C, cao hơn khoảng 4,5-6°C so với mức bình thường và đủ điều kiện để được công bố là đợt nắng nóng.
Dù một số khu vực ở New Delhi đã có mưa vào ngày 9/6, giúp thời tiết dịu bớt phần nào, cơ quan khí tượng vẫn cảnh báo các đợt nắng nóng sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới nhiều khu vực ở miền bắc và miền tây đất nước.
Các nghiên cứu cho thấy những đợt nắng nóng tại Ấn Độ đang trở nên thường xuyên hơn, kéo dài hơn và dữ dội hơn. Chính phủ Ấn Độ đã triển khai các kế hoạch ứng phó, trong khi Thủ tướng Narendra Modi kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Tuy vậy, các chuyên gia nhận định những giải pháp khẩn cấp hiện nay là chưa đủ để bảo vệ người dân trước nguy cơ ngày càng gia tăng.
Ấn Độ được xem là một trong những quốc gia dễ bị ảnh hưởng nhất bởi tình trạng căng thẳng nhiệt, xảy ra khi cơ thể không còn khả năng tự làm mát hiệu quả.
Tác động kinh tế cũng ngày càng rõ rệt. Theo tạp chí y khoa The Lancet, riêng trong năm 2024, Ấn Độ đã mất khoảng 247 tỷ giờ lao động tiềm năng do nắng nóng. Những người lao động phi chính thức và các chủ doanh nghiệp nhỏ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Nguy cơ càng lớn đối với những người làm việc ngoài trời. Một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới ước tính khoảng 75% lực lượng lao động Ấn Độ làm các công việc thường xuyên tiếp xúc với nhiệt độ cao.
Tại Bệnh viện Ram Manohar Lohia ở New Delhi, nơi vận hành đơn vị chuyên điều trị say nắng đầu tiên ở miền bắc Ấn Độ, các bác sĩ cho biết việc làm mát cơ thể càng sớm càng tốt là yếu tố quyết định khả năng sống sót của bệnh nhân.