Nắng nóng cực đoan ở Ấn Độ khiến ít nhất 16 người tử vong

(CLO) Ít nhất 16 người đã thiệt mạng vì say nắng tại miền nam Ấn Độ kể từ đầu mùa hè đến nay, trong bối cảnh nhiều khu vực trên cả nước đang hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt kéo dài.

Theo giới chức địa phương thông tin hôm 24/5, các ca tử vong được ghi nhận tại bang Telangana. Bộ trưởng Doanh thu bang Telangana, ông Ponguleti Srinivasa Reddy, đã kêu gọi chính quyền địa phương nâng mức cảnh giác trên toàn bang nhằm bảo vệ sức khỏe người dân trước thời tiết khắc nghiệt.

Trong thông báo chính thức, văn phòng của ông Reddy cho biết cường độ nắng nóng hiện nay đã đạt “mức chưa từng có”, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường cảnh báo sớm và hướng dẫn người dân các biện pháp phòng tránh nguy cơ sốc nhiệt.

untitled.png
Varanasi, Ấn Độ. Ảnh: Unsplash

Ấn Độ vốn thường xuyên trải qua những mùa hè khắc nghiệt. Nhiều nghiên cứu khoa học trong những năm gần đây cho thấy biến đổi khí hậu đang khiến các đợt nắng nóng trở nên kéo dài hơn, xuất hiện thường xuyên hơn và có mức độ cực đoan hơn.

Nhiệt độ tại nhiều thành phố trên khắp Ấn Độ đã vượt ngưỡng 45°C trong những ngày gần đây. Tại thủ đô New Delhi và các khu vực lân cận, nhiệt độ liên tục duy trì trên 40°C suốt cả tuần, khiến nhu cầu sử dụng điện tăng vọt lên mức kỷ lục.

Không chỉ nắng nóng ban ngày, nhiệt độ về đêm tại nhiều nơi cũng duy trì ở mức cao, khiến người dân gần như không có thời gian để cơ thể hồi phục sau những giờ oi bức kéo dài.

Các chuyên gia y tế cảnh báo nhiệt độ quá cao có thể gây mất nước nghiêm trọng, làm máu đặc lại và trong các trường hợp nặng có thể dẫn đến suy đa cơ quan hoặc tử vong.

Chính quyền Telangana đã khuyến cáo người cao tuổi, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai hạn chế ra ngoài vào ban ngày nếu không thật sự cần thiết.

Đầu tuần này, Cục Khí tượng Ấn Độ dự báo nhiều khu vực trên cả nước sẽ tiếp tục ghi nhận mức nhiệt cao hơn trung bình cùng các điều kiện nắng nóng cực đoan trong thời gian tới.

Ấn Độ hiện là quốc gia đông dân nhất thế giới và cũng là nước phát thải khí nhà kính lớn thứ ba toàn cầu. Nền kinh tế nước này vẫn phụ thuộc đáng kể vào than đá để sản xuất điện.

Chính phủ Ấn Độ đặt mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2070, chậm hơn khoảng hai thập kỷ so với phần lớn các quốc gia công nghiệp phát triển ở phương Tây.

Mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận chính thức tại Ấn Độ là 51°C, đo tại thành phố Phalodi thuộc bang Rajasthan vào năm 2016.

Xem thêm

Hàn Quốc phát cảnh báo nắng nóng ở mức cao nhất

Hàn Quốc phát cảnh báo nắng nóng ở mức cao nhất

(CLO) Ngày 12/7, Hàn Quốc lần đầu tiên ban hành cảnh báo nắng nóng ở mức cao nhất kể từ khi nước này áp dụng hệ thống cảnh báo mới, sau khi nhiệt độ tại nhiều khu vực tăng lên gần 40 độ C.

Trung Quốc thu hồi thành công tên lửa tái sử dụng

Trung Quốc thu hồi thành công tên lửa tái sử dụng

(CLO) Vào lúc 12:15 ngày 10/7 theo giờ địa phương, ngành hàng không vũ trụ Trung Quốc đã đạt được một bước tiến lớn khi tên lửa Trường Chinh 10B thế hệ mới thực hiện thành công chuyến bay từ bãi phóng thương mại tại Hải Nam.

Hành khách suýt bị hút khỏi máy bay sau khi cửa sổ vỡ giữa không trung

Hành khách suýt bị hút khỏi máy bay sau khi cửa sổ vỡ giữa không trung

(CLO) Một chuyến bay của hãng hàng không giá rẻ Ryanair từ thành phố Thessaloniki của Hy Lạp đến sân bay Memmingen thuộc bang Bavaria (Đức) đã phải quay trở lại điểm khởi hành vào ngày 10/7 do một ô cửa sổ bị vỡ không lâu sau khi cất cánh, khiến một hành khách suýt bị hút khỏi máy bay.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tặng súng khắc tên cho các lãnh đạo NATO

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tặng súng khắc tên cho các lãnh đạo NATO

(CLO) Tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 36 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra ở thủ đô Ankara, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã gây bất ngờ khi tặng mỗi nhà lãnh đạo tham dự một khẩu súng lục được chế tác tinh xảo.

Cỡ chữ bài viết: