Nắng nóng cực đoan dịch chuyển sang Đông Âu: Giao thông tê liệt, nguy cơ tử vong gia tăng

(CLO) Đợt nắng nóng cực đoan quét qua châu Âu tiếp tục mở rộng sang khu vực Trung và Đông Âu trong ngày 27/6, sau khi gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại Tây Âu.

Nhiều quốc gia như Đan Mạch, Thụy Sĩ và Cộng hòa Séc đã ghi nhận các mức nhiệt cao chưa từng có, tạo áp lực lớn lên hệ thống giao thông, y tế và các hoạt động công cộng.

Tại Đan Mạch, Viện Khí tượng nước này ghi nhận mức nhiệt kỷ lục 37 độ C tại Odum, phía bắc thành phố Aarhus, trở thành ngày nóng nhất kể từ khi quốc gia này bắt đầu lưu trữ dữ liệu thời tiết vào năm 1874.

Trong khi đó, Thụy Sĩ ghi nhận nhiệt độ lên tới 38,8 độ C tại Basel, còn thị trấn Doksany ở miền bắc Cộng hòa Séc chạm ngưỡng 40,8 độ C. Tại Đức, nhiệt độ được dự báo đạt khoảng 40 độ C, khiến nhiều đoạn trên mạng lưới đường cao tốc Autobahn bị hư hại. Tuyến cao tốc A2 ở khu vực ngoại ô Berlin đã xuất hiện hai điểm nứt trên mặt đường bê tông, buộc cơ quan chức năng phải phong tỏa để đảm bảo an toàn.

Người dùng Tiktok chia sẻ video đèn giao thông bị nóng chảy do nhiệt độ cao ở Berlin, Đức.

Trước diễn biến thời tiết khắc nghiệt, hãng đường sắt Deutsche Bahn cùng nhiều đơn vị vận tải khác tại Đức khuyến cáo người dân hạn chế các chuyến đi không cần thiết bằng tàu hỏa trong dịp cuối tuần.

Trong thông báo, Deutsche Bahn cho biết: "Cơ sở hạ tầng giao thông của Đức đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đợt nắng nóng kỷ lục vào cuối tuần này".

Tại thành phố Dormagen ở miền tây nước Đức, hàng chục cư dân của một viện dưỡng lão đã phải sơ tán để được chăm sóc y tế sau khi nhiệt độ bên trong tòa nhà lên tới 35 độ C. Một cư dân tại đây đã qua đời trong đêm, song giới chức hiện chưa xác định liệu nắng nóng có phải nguyên nhân trực tiếp hay không.

Ở Pháp, nhiều thị trấn miền Đông ghi nhận mức nhiệt cao nhất từ trước đến nay trong ngày 27/6, với một số địa phương vượt mốc 40 độ C. Thủ đô Paris cùng 36 khu vực khác vẫn duy trì cảnh báo nắng nóng ở mức cao nhất.

Các bệnh viện tại Paris tiếp tục chịu sức ép lớn khi gần 3.000 người phải nhập khoa cấp cứu trong hai ngày liên tiếp, cao hơn khoảng một phần ba so với thông thường. Cơ quan quản lý bệnh viện công Paris (AP-HP) đã kích hoạt kế hoạch ứng phó khẩn cấp tại toàn bộ 38 bệnh viện trực thuộc.

Nhiệt độ ngoài trời có những lúc vượt lên 41 độ C tại Berlin, Đức. Video: X/DeshGujarat

Giám đốc AP-HP Nicolas Revel cho rằng số người tử vong trong đợt nắng nóng lần này có thể sẽ không nghiêm trọng như thảm họa năm 2003 khiến khoảng 15.000 người thiệt mạng tại Pháp, nhờ những tiến bộ trong điều trị sốc nhiệt. Tuy nhiên, ông vẫn cảnh báo phải dự tính rằng sẽ vẫn có nhiều ca tử vong.

Trước đó, trong mùa hè đặc biệt nóng của năm 2025, hơn 5.700 ca tử vong tại Pháp được cho là có liên quan đến nhiệt độ cao.

Tại Anh, dù thời tiết được dự báo sẽ dịu bớt vào cuối tuần, nước này vừa trải qua ngày tháng 6 nóng nhất trong lịch sử vào 26/6 với mức nhiệt 37,3 độ C ở miền Đông, cao hơn 1 độ C so với kỷ lục tháng 6 được thiết lập vào năm 1976.

Giới chức cũng tăng cường cảnh báo về an toàn dưới nước sau khi Anh ghi nhận 4 trường hợp tử vong liên quan đến nắng nóng trong tuần qua.

Tại Rome, du khách phải tìm đến bóng râm và các vòi phun nước công cộng để tránh nóng khi thành phố vẫn duy trì cảnh báo đỏ.

Theo Bộ Y tế Ý, 18 thành phố, trong đó có Venice, Florence, Bologna và Milan, đang ở trong tình trạng báo động đỏ do nắng nóng.

Một nghiên cứu do nhóm các nhà khoa học World Weather Attribution công bố ngày 26/6 cho thấy đợt nắng nóng và độ ẩm kỷ lục tại châu Âu trong tuần này sẽ không thể xảy ra nếu không có tác động của biến đổi khí hậu. Nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng khả năng xuất hiện những hiện tượng tương tự hiện cao gấp khoảng 200 lần so với cách đây 20 năm.

Xem thêm

Myanmar đốt cháy lượng ma túy trị giá 525 triệu USD

Myanmar đốt cháy lượng ma túy trị giá 525 triệu USD

(CLO) Giới chức Myanmar ngày 26/6 đã tiêu hủy số ma túy bị thu giữ có tổng giá trị ước tính khoảng 525 triệu USD trong các buổi lễ được tổ chức tại nhiều thành phố, nhân Ngày Quốc tế chống lạm dụng và buôn bán ma túy bất hợp pháp của Liên hợp quốc.

Video từ trên không cho thấy sự tàn phá kinh hoàng của trận động đất ở Venezuela

Video từ trên không cho thấy sự tàn phá kinh hoàng của trận động đất ở Venezuela


(CLO) Những hình ảnh và video kinh hoàng từ trên không cho thấy cho thấy mức độ tàn phá khủng khiếp do hai trận động đất liên tiếp gây ra tại Venezuela. Tính tới thời điểm hiện tại, ít nhất 188 người được xác định thiệt mạng, cùng hàng chục nghìn người bị thương và mất tích. Đoạn video được quay từ một chiếc trực thăng vào sáng 25/6 cho thấy quy mô thiệt hại gây ra cho các thành phố ven biển phía bắc Venezuela.

Cỡ chữ bài viết: