Tại Đức, Cơ quan Khí tượng Quốc gia cho biết nước này ghi nhận mức nhiệt sơ bộ cao nhất từ trước đến nay là 41 độ C, đo được gần thành phố Saarbrücken vào ngày 26/6. Trong khi đó, Anh, Pháp và Thụy Sĩ cũng ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục trong tháng 6.
Pháp được đánh giá là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với nhiều trường hợp tử vong ở cả người cao tuổi và người trẻ. Đợt nắng nóng cũng gây gián đoạn hoạt động đường sắt, sản xuất điện và nhiều sự kiện ngoài trời trên khắp khu vực.
Các nhà khí tượng dự báo đợt nắng nóng sẽ đạt đỉnh vào cuối tuần. Ông Karsten Brandt, chuyên gia khí tượng của trang dự báo Donnerwetter.de, cho biết nhiệt độ tại một số khu vực của Đức có thể vượt 40 độ C.
Do thời tiết khắc nghiệt, ban tổ chức Giải vô địch ba môn phối hợp đường dài Ironman châu Âu tại Frankfurt đã quyết định rút ngắn phần thi đạp xe và chạy bộ diễn ra vào 28/6.
Nắng nóng cũng làm gia tăng nguy cơ hư hỏng cơ sở hạ tầng, bao gồm đường bộ bị biến dạng và đường ray xe lửa phồng lên. Trước tình hình này, nhiều đơn vị vận hành hạ tầng đã chủ động giảm lưu lượng khai thác.
Hãng đường sắt quốc gia Đức Deutsche Bahn cho phép hành khách hủy miễn phí các chuyến tàu đường dài đến đầu tuần tới do ảnh hưởng của nắng nóng.
Theo Deutsche Bahn, hệ thống hạ tầng đang chịu áp lực lớn vì nhiệt độ cao kéo dài. Ngoài ra, giông bão và cháy rừng cũng làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thống tín hiệu, đường ray và đường dây điện trên cao.
Nhiều khu vực, đặc biệt ở phía tây nam nước Đức, đã trải qua một tháng 6 nóng hơn đáng kể so với mức trung bình nhiều năm.
Trên khắp châu Âu, nhiều địa danh văn hóa buộc phải đóng cửa, ngành nông nghiệp chịu thiệt hại nặng nề và một số bệnh viện gặp khó khăn trong việc ứng phó với số lượng bệnh nhân gia tăng.
Theo Reuters Climate Monitor, đợt nắng nóng đã khiến nhiệt độ tại một số khu vực cao hơn tới 18 độ C so với mức trung bình theo mùa. Nguyên nhân chính được xác định là hiện tượng "khối Omega" - một hình thái thời tiết giữ khối không khí nóng ổn định trên một khu vực trong thời gian dài, trong khi không khí mát bị đẩy ra xung quanh.
Nhu cầu mua quạt điện tăng mạnh, còn các nhà sản xuất điều hòa không khí châu Á ghi nhận doanh số bán hàng tại châu Âu tăng vọt. Đợt nắng nóng cũng gây nhiều khó khăn tại Bắc Âu, nơi phần lớn nhà ở được thiết kế để giữ nhiệt vào mùa lạnh thay vì chống nóng.
Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, vùng ảnh hưởng của đợt nắng nóng sẽ dịch chuyển vào cuối tháng, tác động đến Trung Âu và khu vực Balkan.
Các nhà khoa học nhận định hiện tượng thời tiết cực đoan này gần như không thể xảy ra nếu không có tác động của biến đổi khí hậu do con người gây ra. Họ cho biết nhiệt độ ban đêm ghi nhận trong tuần này có khả năng xuất hiện cao gấp khoảng 100 lần so với cách đây hai thập kỷ.