Văn phòng Thủ tướng Pháp cho biết việc tiêu thụ đồ uống có cồn sẽ bị cấm trong các hoạt động thuộc khuôn khổ lễ hội tại những địa phương được đặt dưới mức cảnh báo nắng nóng cao nhất từ trưa ngày 21/6.
Quyết định này được đưa ra ngay sau cuộc họp khẩn cấp do Thủ tướng Sebastien Lecornu triệu tập. Thông báo từ văn phòng của ông nêu rõ: "Đối với tất cả các sự kiện do nhà nước và các cơ quan trực thuộc tổ chức, các hướng dẫn đã được đưa ra là không cung cấp đồ uống có cồn".
Cơ quan khí tượng quốc gia Météo-France đã ban hành cảnh báo đỏ - mức cảnh báo nắng nóng cao nhất, đối với 35 tỉnh, thành trên toàn nước Pháp trong ngày 21/6.
Theo dự báo, nhiệt độ có khả năng chạm mức 41 độ C tại một số khu vực. Tình hình được dự báo sẽ còn tồi tệ hơn vào ngày 22/6, khi nhiệt độ có thể dao động trong khoảng từ 37 độ C đến 42 độ C.
Các chuyên gia khí tượng nhận định đợt nắng nóng này có cường độ tương đương với những đợt nắng nóng lịch sử xảy ra vào tháng 7/2019 và tháng 8/2003. Trong đó, đợt nóng năm 2003 từng để lại hậu quả thảm khốc khi khiến 14.800 người thiệt mạng, phần lớn nạn nhân là những người cao tuổi.
Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, các nghệ sĩ thuộc nhiều dòng nhạc từ rock, jazz đến nhạc cổ điển vẫn đang biến các đường phố tại Paris thành những sân khấu biểu diễn ngoài trời sôi động. Đây là một trong những sự kiện văn hóa lớn nhất tại Pháp và ngày càng thu hút đông đảo người tham gia nhờ sự lan tỏa của mạng xã hội. Vào năm 2025, lễ hội đã thu hút gần 2 triệu người đổ về thủ đô Paris, bao gồm cả rất nhiều du khách quốc tế.
Bên cạnh nỗ lực ứng phó với thiên tai, chính quyền Pháp cũng đặc biệt chú trọng đến công tác an ninh. Sau những sự cố liên quan đến việc người tham gia lễ hội bị đâm kim tiêm vào năm ngoái, năm nay lực lượng chức năng đã áp dụng chính sách không khoan nhượng đối với các hành vi vi phạm.