(CLO) Nhằm phòng ngừa và ngăn chặn tai nạn giao thông liên quan đến việc sử dụng rượu bia, Đội Tuần tra kiểm soát đường bộ số 3 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Ninh) đã tăng cường triển khai chuyên đề kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn vào khung giờ buổi tối.
(CLO) Trong đợt tổng kiểm soát từ 5-7/12, lực lượng CSGT Hà Nội đã kiểm tra hơn 27.000 phương tiện, qua đó phát hiện 619 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, nhiều trường hợp ở mức cao nhất theo quy định.
(CLO) Qua đợt kiểm tra đồng loạt ngày 9/11, CSGT phát hiện 9 phụ nữ vi phạm nồng độ cồn. Lực lượng chức năng khuyến cáo, dù là nam hay nữ, việc sử dụng rượu bia rồi lái xe đều tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
(CLO) Chính phủ ban hành Nghị định số 288/2025/NĐ-CP quy định về quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay khác. Trong đó quy định, người điều khiển phương tiện bay không người lái phải đủ 18 tuổi, trong máu, hơi thở không có nồng độ cồn, ma túy.
(CLO) Chỉ trong hơn 2 giờ ra quân kiểm tra nồng độ cồn trưa 18/10, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện và xử lý 1.200 trường hợp vi phạm, trong đó có nhiều lái xe ô tô và mô tô sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.
(CLO) Nhằm ngăn chặn vi phạm giao thông do rượu bia, tối 11/10, tổ công tác Đội CSGT số 5 kiểm tra hàng trăm phương tiện trên tuyến Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ, phát hiện nhiều trường hợp lái xe máy có nồng độ cồn vượt mức cho phép.
(CLO) Dù trông có vẻ gầy gò (cao 1m50, nặng 45 kg), người bệnh N.T.H, 37 tuổi, ở Cẩm Khê, Phú Thọ không thể ngờ mình lại có chỉ số mỡ máu cao gấp 37 lần so với bình thường – tình trạng tưởng chừng chỉ gặp ở những người thừa cân, béo phì.
(CLO) Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lái xe có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, đã phát hiện và xử lý kịp thời 201 trường hợp vi phạm.
(CLO) Báo cáo của Bộ Y tế cho biết, trong 2 ngày đầu tiên của năm mới Ất Tỵ 2025, có 104 người nhập viện do rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thức ăn và rượu bia.
(CLO) Năm vừa qua, các cơ sở y tế đã cấp cứu hơn 1.000 trường hợp hoảng loạn, ảo giác, suy các bộ phận nội tạng vì thuốc lá điện tử và các em cũng có những di chứng rất lâu dài đến sức khỏe.
(CLO) Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), trong số hơn 548.000 ca tử vong/năm ở nước ta thì nguyên nhân liên quan đến rượu bia lên tới 40.800 ca (chiếm tỷ lệ 7,5%).
(CLO) Theo một nghiên cứu quy mô mới đây, uống rượu làm tăng nguy cơ nhiễm nhiều bệnh ung thư hơn so với những gì chúng ta từng nghĩ, đồng thời việc uống cà phê sẽ giúp bảo vệ con người khỏi ung thư gan.
(CLO) Não là cơ quan quan trọng nhất của cơ thể vì nó kiểm soát và điều khiển tất cả các chức năng và cảm giác.Tuy nhiên, một số thói quen hàng ngày của bạn lại vô tình gây ảnh hưởng xấu đến não bộ.