Nắng nóng cực đoan tấn công nhiều thành phố của Trung Quốc

(CLO) Thành phố Thượng Hải và hàng chục thành phố khác của Trung Quốc đang phải chống chọi cái nóng như thiêu đốt, khi thời tiết nắng nóng bất thường đã làm đảo lộn cuộc sống và ảnh hưởng tới sức khỏe của hàng triệu người.

Đến 3 giờ chiều ngày thứ Ba (12/7), 86 thành phố của Trung Quốc đã ban hành cảnh báo đỏ, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo 3 cấp, khi thông báo về nhiệt độ trên 40 độ C trong 24 giờ tới. Việc xây dựng và các công việc ngoài trời khác sẽ phải tạm dừng.

nang nong cuc doan tan cong nhieu thanh pho cua trung quoc hinh 1

Người dân ở Thượng Hải đang phải hứng chịu cái nóng lên tới 40 độ C. Ảnh: Reuters

nang nong cuc doan tan cong nhieu thanh pho cua trung quoc hinh 2

Nông dân ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc liên tục phải tưới nước cho cây trồng bởi nắng nóng và hạn hán. Ảnh: Reuters

nang nong cuc doan tan cong nhieu thanh pho cua trung quoc hinh 3

Nắng nóng đã khiến nhiều sông hồ tại Trung Quốc khô cạn. Ảnh: Reuters

Thượng Hải, nơi vẫn đang chống chọi với các đại dịch COVID-19, đã thông báo đến 25 triệu dân toàn thành phố về việc chuẩn bị cho thời tiết nóng cực đoan trong tuần này, sau khi ban hành báo động đỏ đầu tiên trong 5 năm vào Chủ nhật vừa rồi. Kể từ năm 1873, Thượng Hải chỉ có 15 ngày nhiệt độ vượt quá 40 độ C.

Các nhà cung cấp cho biết nhu cầu kem, dưa, tôm càng ướp lạnh và các món ăn phổ biến vào mùa hè đều đã tăng vọt. Tại một công viên động vật hoang dã rộng lớn ở Thượng Hải, 8 tấn đá được sử dụng mỗi ngày để giữ mát cho sư tử, gấu trúc và các loài động vật khác.

Trong một bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, một nhân viên y tế COVID trong bộ đồ bảo hộ toàn thân đang phải ôm khối đá lạnh cao một mét bên đường để làm mát.

"Năm nay, nắng nóng đến sớm hơn một chút so với trước đây. Mặc dù mới là tháng 7, nhưng tôi cảm thấy thời tiết nắng nóng đã lên đến đỉnh điểm rồi", Zhu Daren, một cư dân Thượng Hải, cho biết.

Mùa hè bất thường ở Trung Quốc năm nay đã lần lượt bị tàn phá bởi các đợt nắng nóng và lượng mưa lớn. Do biến đổi khí hậu, các nhà chức trách đã cảnh báo thiên tai sẽ xuất hiện nhiều nhất vào giữa tháng 7, bởi đây là thời điểm nóng nhất và ẩm ướt nhất trong năm.

Tại một thị trấn ở phía nam tỉnh Giang Tây, một đoạn đường bị cong lên ít nhất 15 cm vì nắng nóng, truyền hình nhà nước cho biết. Trong khi đó, thành phố Nam Kinh đã mở các hầm trú ẩn dưới lòng đất cho cư dân kể từ Chủ nhật, với các boongke tránh nóng được trang bị WiFi, sách, máy lọc nước và thậm chí cả lò vi sóng.

Ở Trùng Khánh, những viên ngói của một mái nhà truyền thống của một viện bảo tàng đã bật ra khi sức nóng làm tan lớp hắc ín bên dưới. Thành phố đã báo động đỏ vào thứ Hai vừa rồi. Trùng Khánh cũng đã triển khai các xe tải phun nước vệ sinh để giữ cho các con đường của họ được mát mẻ.

Huy Hoàng (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: