Nắng nóng gay gắt, 200 ha rừng ở Phú Yên bị thiêu rụi

Thứ ba, 27/08/2019 09:36 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hơn 33 giờ đồng hồ cháy liên tục, hỏa hoạn đã khiến khoảng 200ha rừng trồng tại huyện Phú Hòa (Phú Yên) bị thiêu rụi.

Địa hình hiểm trở với độ cao 300-500m, việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Ảnh: TL

Địa hình hiểm trở với độ cao 300-500m, việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Ảnh: TL

Đám cháy được phát hiện vào lúc 10h30 ngày 25/8/2019, tại khu vực núi Kỳ Lễ, sau đó lan rộng ra nhiều khu khác. Do nắng nóng lâu ngày, cây khô héo và gió to nên rừng cháy lan rất nhanh, việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, ở độ cao 300-500 mét so với mặt nước biển, cách Quốc lộ 25 khoảng 2 km.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang, kiểm lâm, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và người dân địa phương tham gia chữa cháy.

Trong khi có thông tin nói, khoảng 200ha rừng đã bị thiêu rụi, thì ông Lê Ngọc Tính cho hay, chưa có con số chính thức; cũng chưa xác định nguyên nhân gây cháy rừng. Toàn bộ rừng bị cháy là rừng trồng của người dân, có độ tuổi từ 3-5 tuổi.

Ông Lê Ngọc Tính - Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa cho biết, việc khắc phục háy rừng tại xã Hòa Định Tây vẫn đang được lực lượng chức năng và người dân tích cực thực hiện.

Cũng theo ông Tính, ngày 28/8, lực lượng Kiểm lâm sẽ kiểm tra hiện trường, đo đếm cụ thể để xác định mức độ thiệt hại. Cơ quan điều tra cũng đã vào cuộc, làm rõ nguyên nhân gây cháy rừng.

Thanh Lâm

Tin khác

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

(CLO) Đội 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại huyện Thanh Trì đang bày bán hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Đời sống
Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

(CLO) Ngày 19/4, Đội 11, Cục Quản lý thị trường Nghệ An (QLTT) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu.

Đời sống
“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống
Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

(CLO) Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm hai phụ nữ mất tích sau khi thuyền của các nạn nhân bị lật do giông gió lớn trên hồ thủy điện Sơn La.

Đời sống
Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Đời sống