Nắng nóng ở Ấn Độ khiến ít nhất 33 người thiệt mạng, gồm cả quan chức bầu cử

(CLO) Ít nhất 33 người, bao gồm các quan chức bầu cử đang làm nhiệm vụ, đã tử vong do nghi ngờ bị sốc nhiệt tại nhiều bang của Ấn Độ vào thứ Sáu (31/5), trong bối cảnh đợt nắng nóng trong khu vực này dự kiến sẽ còn kéo dài đến thứ Bảy.

Ấn Độ đang trải qua một mùa hè cực kỳ nóng bức, và một phần của vùng thủ đô Delhi (gồm thủ đô New Delhi) đã ghi nhận mức nhiệt cao nhất từ trước đến nay là 52,9 độ C trong tuần này.

Đợt nắng nóng ở phía đông Ấn Độ có thể kéo dài thêm hai ngày nữa, theo Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) cho biết và xác định rằng nhiệt độ trong đợt nắng nóng này đang cao hơn bình thường từ 4,5°C đến 6,4°C.

Vào thứ Năm, 14 người đã tử vong ở Bihar, bao gồm 10 người tham gia tổ chức cuộc bầu cử quốc gia đang diễn ra. Nhiều quan chức bầu cử thường phải đứng làm nhiệm vụ cả ngày, nhiều khi ở ngoài trời. Các khu vực của Bihar sẽ bỏ phiếu trong vòng bầu cử cuối cùng vào thứ Bảy.

Tại bang đông dân nhất Ấn Độ, Uttar Pradesh, ít nhất 9 nhân viên bầu cử, bao gồm cả nhân viên an ninh, đã tử vong vào thứ Sáu, theo thông tin từ chính quyền.

"Họ đã bị sốt cao khi được đưa vào. Có thể do sốc nhiệt. Hiện tại, chúng tôi đang điều trị ít nhất 23 người được đưa viện khi đang làm nhiệm vụ bầu cử", R B Kamal, hiệu trưởng trường đại học y khoa nơi các nhân viên đang được điều trị, cho biết với các phóng viên.

Mười trường hợp tử vong cũng đã được báo cáo tại bệnh viện công ở khu vực Rourkela của Odisha vào thứ Năm, khiến chính quyền Odisha khuyến cáo tránh các hoạt động ngoài trời từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều, khi nhiệt độ đạt đỉnh.

Ba người đã tử vong do nghi ngờ bị sốc nhiệt ở Jharkhand, bang láng giềng của Bihar, theo báo cáo từ truyền thông địa phương.

Cuộc bầu cử lớn nhất thế giới và chiến dịch tranh cử căng thẳng ở Ấn Độ đã bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ kỷ lục trong mùa hè này. Vòng bầu cử cuối cùng dự kiến diễn ra vào thứ Bảy và kết quả sẽ được công bố vào thứ Ba.

Tại Delhi, nơi nhiệt độ cao khiến các loài chim và khỉ hoang dã ngất xỉu hoặc bị bệnh, vườn thú thành phố đang sử dụng hồ bơi và vòi phun nước để làm dịu cho 1.200 sinh vật cư trú.

Delhi nơi nhiệt độ đã đạt 45,4°C vào chiều thứ Sáu, đã ghi nhận trường hợp tử vong do nhiệt đầu tiên trong tuần này và đang đối mặt với tình trạng thiếu nước trầm trọng.

Hàng tỷ người trên khắp châu Á đang phải đối mặt với nhiệt độ tăng cao - một xu hướng mà các nhà khoa học cho rằng đã trở nên tồi tệ hơn do biến đổi khí hậu do con người gây ra.

Pakistan, nước láng giềng của Ấn Độ, cũng đã chứng kiến sự gia tăng các vụ cháy rừng khi nhiệt độ tăng, lên đến 52,2°C vào tuần trước. Ấn Độ là nước phát thải khí nhà kính lớn thứ ba trên thế giới nhưng đã đặt mục tiêu trở thành nước phát thải ròng bằng 0 vào năm 2070.

Trong khi nhiệt độ đang ảnh hưởng đến một số vùng của đất nước, các bang đông bắc Manipur và Assam đã bị mưa lớn do bão Remal, với nhiều khu vực bị ngập lụt vào thứ Sáu.

Cao Phong (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: