NASA ra mắt thiết bị theo dõi ô nhiễm không khí mới

(CLO) Thiết bị mới của NASA có khả năng đo mức độ ô nhiễm không khí trên khắp Bắc Mỹ với độ chi tiết cao. NASA cho biết sứ mệnh này không chỉ dành cho nghiên cứu mà còn nhằm "cải thiện cuộc sống trên Trái đất cho tất cả mọi người".

Công cụ giám sát ô nhiễm khí thải tầng đối lưu (TEMPO) sẽ cho phép các nhà khoa học giám sát các chất gây ô nhiễm không khí và các nguồn phát thải của chúng từ không gian một cách toàn diện hơn bao giờ hết.

nasa ra mat thiet bi theo doi o nhiem khong khi moi hinh 1

Một tên lửa SpaceX Falcon 9 đã phóng thành công từ Florida vào thứ Sáu, mang theo một thiết bị mới của NASA có thể theo dõi ô nhiễm không khí. Ảnh: PA

Theo Kevin Daugherty, Giám đốc dự án TEMPO của NASA, công cụ này sẽ đo lường mức độ ô nhiễm và chất lượng không khí trên khắp Bắc Mỹ rộng lớn mỗi giờ vào ban ngày.

Dữ liệu sẽ được Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) và các cơ quan khác chịu trách nhiệm giải quyết ô nhiễm khí quyển khác sử dụng.

"Nhiệm vụ TEMPO không chỉ là nghiên cứu ô nhiễm - mà còn là cải thiện cuộc sống trên Trái đất cho tất cả mọi người", Quản trị viên NASA Bill Nelson cho biết trong một tuyên bố.

"Bằng cách theo dõi tác động của mọi thứ, từ giao thông giờ cao điểm đến ô nhiễm do cháy rừng và núi lửa, dữ liệu của NASA sẽ giúp cải thiện chất lượng không khí trên khắp Bắc Mỹ và bảo vệ hành tinh của chúng ta", ông nói thêm.

Một tính năng độc đáo của TEMPO - kích thước bằng một chiếc máy giặt và được mô tả như một phòng thí nghiệm hóa học trong không gian, là nó sẽ được lưu trữ trên một vệ tinh liên lạc Intelsat trên quỹ đạo địa tĩnh.

Các vệ tinh giám sát ô nhiễm hiện tại đang ở quỹ đạo thấp của Trái đất, điều đó có nghĩa là chúng chỉ có thể cung cấp các quan sát mỗi ngày một lần vào một thời điểm cố định.

TEMPO có thể đo ô nhiễm khí quyển xuống độ phân giải không gian là 10 km vuông hoặc cấp độ khu vực lân cận. TEMPO sẽ có nhiều ứng dụng từ việc đo mức độ các chất ô nhiễm khác nhau đến đưa ra các dự báo về chất lượng không khí và giúp phát triển các chiến lược kiểm soát khí thải.

Theo Hiệp hội Phổi Mỹ, hơn 40% dân số Mỹ, tương đương 137 triệu người, sống ở những nơi có mức độ ô nhiễm hạt hoặc ôzôn không tốt cho sức khỏe. Ô nhiễm không khí được cho là nguyên nhân gây ra khoảng 60.000 ca tử vong sớm mỗi năm.

Trong số các chất gây ô nhiễm được TEMPO theo dõi sẽ có nitơ điôxit, được tạo ra từ quá trình đốt cháy nhiên liệu hóa thạch, formaldehyde và ozon.

Mai Vân (theo DW)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: