NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Năm nay, SpaceX sẽ phóng một tên lửa mang theo mạng 4G lên Mặt trăng. Hệ thống mạng di động sẽ được lắp đặt ở cực nam Mặt trăng và được điều khiển từ xa từ Trái đất.

"Thách thức đầu tiên để thiết lập và vận hành mạng là có một thiết bị di động đủ tiêu chuẩn về không gian, đáp ứng các yêu cầu về kích thước, trọng lượng và công suất phù hợp cũng như được triển khai mà không cần kỹ thuật viên", ông Walt Engelund, phó quản trị viên phụ trách các chương trình tại Ban Giám đốc Sứ mệnh Công nghệ Vũ trụ của NASA, cho biết.

Ngoài ra, mạng cũng phải hoạt động trong môi trường có nhiệt độ và bức xạ khắc nghiệt trên Mặt trăng.

nasa sap lap dat mang 4g de chuan bi cho con nguoi tren mat trang hinh 1

Minh họa cận cảnh thiết bị trạm gốc 4G được tích hợp vào tàu đổ bộ. Ảnh: Nokia Bell

Thiết bị mạng 4G đang được Phòng thí nghiệm Bell của Nokia xây dựng. Nó sẽ được đưa lên một tàu đổ bộ do công ty Intuitive Machines của Mỹ sản xuất. Sau khi được triển khai, nó sẽ thông qua thiết bị vô tuyến để kết nối tàu đổ bộ với hai phương tiện chuyển vùng có nhiệm vụ đặc biệt là tìm kiếm băng.

Một trong những phương tiện, xe thám hiểm Lunar Outpost, sẽ khám phá khu vực được gọi là Shackleton Connecting Ridge, trong khi phương tiện còn lại, phễu Micro-Nova, sẽ lao vào một miệng núi lửa để quét tìm bằng chứng cận cảnh chưa từng có về băng trên Mặt trăng.

Hình ảnh về băng Mặt trăng sau đó được truyền trở lại tàu đổ bộ và truyền về Trái đất trong thời gian gần như thực thông qua mạng di động. Băng Mặt trăng có thể được sử dụng để tạo ra oxy hoặc thậm chí nhiên liệu để thực hiện các sứ mệnh Sao Hỏa từ Mặt trăng.

Kết nối di động cũng mang ý nghĩa vô giá đối với chương trình Artemis của NASA, nhằm mục đích đưa các phi hành gia trở lại Mặt trăng trong thập kỷ này.

Theo ông Engelund, các phi hành gia hiện nói chuyện với nhau bằng radio, nhưng NASA muốn có một hệ thống liên lạc trên Mặt trăng có khả năng hỗ trợ dữ liệu khoa học và ghi lại video có độ phân giải cao, đặc biệt là khi các sứ mệnh của Artemis ngày càng phức tạp.

"Nỗ lực này sẽ giúp thiết lập một mạng lưới liên lạc trên Mặt trăng có thể cung cấp cho các nhà thám hiểm khả năng truyền dữ liệu khoa học trở lại, trao đổi với bộ phận kiểm soát sứ mệnh và nói chuyện với gia đình, như thể họ đang cầm điện thoại di động đi bộ trên phố", ông Engelund nói.

Điều này giúp đặt nền móng cho mạng internet ngoài vũ trụ không khác gì internet trên Trái đất. Các thiết bị cá nhân có thể kết nối với các mạng như vậy, cho phép những người ở ngoài không gian truy cập mọi ứng dụng và dịch vụ có sẵn bằng điện thoại thông minh như ở Trái đất.

Phòng thí nghiệm Bell của Nokia đã nhận được khoản tài trợ 14,1 triệu USD vào năm 2020, và vào tháng 1, Nokia đã được Cơ quan Dự án Nghiên cứu Tiên tiến Quốc phòng Mỹ (DARPA) lựa chọn để phát triển cơ sở hạ tầng dịch vụ truyền thông đóng vai trò là "khuôn khổ cho nền kinh tế Mặt trăng".

Ông Thierry Klein, Chủ tịch của Bell Labs Solutions Research, cho biết: "Nền kinh tế Mặt trăng trong tương lai sẽ phụ thuộc rất nhiều vào công nghệ truyền thông để thu thập và phân tích dữ liệu, chia sẻ thông tin cũng như duy trì và kiểm soát các hoạt động".

"Điều này bao gồm việc duy trì sự hiện diện bán vĩnh viễn hoặc vĩnh viễn của con người trên Mặt trăng, cũng như các hoạt động robot tự động để vận chuyển, khai thác tài nguyên, chế biến khoáng sản và thu thập dữ liệu khoa học".

Nếu một mạng có thể vượt qua quỹ đạo để đến triển khai tại Mặt trăng và tự động tồn tại trong môi trường chân không, nhiệt độ dao động mạnh và bức xạ vũ trụ, thì mạng đó cũng có thể tồn tại ở những địa điểm khắc nghiệt nhất trên Trái đất — chẳng hạn như chỏm băng ở vùng cực, sa mạc hoặc ngoài khơi. Điều này mang lại những lợi ích thương mại tiềm năng cho các dự án kinh doanh trên Trái đất.

Hoài Phương (theo CNN)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: