NATO, Ba Lan thừa nhận tên lửa bay lạc là của Ukraine

(CLO) Một tên lửa rơi ở khu vực biên giới Ba Lan đã được Ba Lan và NATO thừa nhận là do hệ thống phòng không của Ukraine đi lạc chứ không phải do Nga tấn công, làm giảm bớt lo ngại quốc tế về việc cuộc chiến ở Ukraine có thể lan rộng.

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 bị kích hoạt

Tuy nhiên, người đứng đầu NATO nói hôm thứ Tư (16/11) rằng Nga, chứ không phải Ukraine, vẫn phải chịu trách nhiệm khi đã tiến hành cuộc chiến ở Ukraine và phóng nhiều tên lửa vào thứ Ba trước đó, qua đó đã kích hoạt hệ thống tên lửa phòng thủ S-300 của Ukraine.

nato ba lan thua nhan ten lua bay lac la cua ukraine hinh 1

Quang cảnh hiện trường vụ nổ được gây ra bởi tên lửa phòng thủ bay lạc của Ukraine vào ngày 15 tháng 11 năm 2022. Ảnh: AFP

nato ba lan thua nhan ten lua bay lac la cua ukraine hinh 2

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu về vụ việc khi đang ở Indonesia dự Hội nghị Thượng đỉnh G20. Ảnh: Reuters

nato ba lan thua nhan ten lua bay lac la cua ukraine hinh 3

Các quan chức Ba Lan đã họp khẩn cấp sau vụ việc có nguy cơ khiến cuộc chiến ở Ukraine lan sang nước này. Ảnh: Reuters

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với các phóng viên tại Brussels rằng "đây không phải lỗi của Ukraine. Nga phải chịu trách nhiệm cuối cùng khi tiếp tục cuộc chiến” tại quốc gia láng giềng.

Các đại sứ NATO đã tổ chức các cuộc đàm phán khẩn cấp để đối phó với vụ nổ hôm thứ Ba khiến 2 người thiệt mạng tại một cơ sở sản xuất ngũ cốc ở Ba Lan gần biên giới Ukraine.

"Từ thông tin mà chúng tôi và các đồng minh có được, đó là một tên lửa S-300 do Liên Xô sản xuất, một tên lửa cũ và không có bằng chứng nào cho thấy nó được phóng bởi phía Nga. Rất có khả năng nó đã bị lực lượng phòng không Ukraine bắn", Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nói.

Ông Stoltenberg cũng cho rằng đó có thể là một tên lửa phòng không của Ukraine. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói rằng quỹ đạo cho thấy tên lửa không có khả năng được phóng từ Nga.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy vẫn nói rằng: "Tôi không nghi ngờ rằng đó không phải là tên lửa của chúng tôi". Ông cho biết ông đưa ra kết luận dựa trên các báo cáo từ quân đội Ukraine mà ông "không thể không tin tưởng".

Vụ việc xảy ra khi Nga đang bắn hàng loạt tên lửa vào các thành phố Ukraine, làm trầm trọng thêm tình trạng mất điện cho hàng triệu người, điều mà Kiev cho là đợt tấn công dữ dội nhất trong cuộc chiến đã kéo dài 9 tháng cho đến nay.

Ukraine cho biết họ đã bắn hạ hầu hết các tên lửa của Nga bằng hệ thống phòng không của riêng mình. Vùng Volyn của Ukraine, ngay bên kia biên giới với Ba Lan, là một trong nhiều vùng mà Ukraine nói là mục tiêu của cuộc tấn công của Nga.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga cho biết không có tên lửa nào của họ tấn công gần biên giới Ba Lan hơn 35 km và những bức ảnh về đống đổ nát ở Ba Lan cho thấy đó là tên lửa phòng không S-300 của Ukraine. Đây là một hệ thống tên lửa thời Liên Xô đang được cả Nga và Ukraine sử dụng.

Điện Kremlin hôm thứ Tư cho biết một số quốc gia đã đưa ra "tuyên bố vô căn cứ" về vụ việc, đặc biệt cáo buộc Ba Lan có phản ứng "hoàn toàn quá khích" vào hôm thứ Ba, nhưng thừa nhận Mỹ đã tương đối kiềm chế.

Xua đi nỗi lo cuộc chiến lan rộng

Tin tức về việc các quan chức phương Tây kết luận tên lửa là của Ukraine đã mang lại sự nhẹ nhõm cho cư dân của ngôi làng Ba Lan bị tên lửa tấn công, với một số người nói rằng họ sợ bị kéo vào cuộc chiến.

nato ba lan thua nhan ten lua bay lac la cua ukraine hinh 4

Người dân làng Przewodow gần biên giới với Ukraine đã bớt lo lắng sau khi tên lửa được xác nhận không phải của Nga. Ảnh: Reuters

Grzegorz Drewnik, thị trưởng của Dolhobyczow, khu vực mà làng Przewodow trực thuộc, cho biết: “Mọi người đều biết rằng chúng tôi đang ở ngay gần biên giới và một cuộc xung đột vũ trang với Nga sẽ khiến chúng tôi bị ảnh hưởng trực tiếp”.

Một số nhà lãnh đạo phương Tây tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Indonesia cho rằng bất cứ ai bắn tên lửa, Nga và Tổng thống Vladimir Putin cuối cùng sẽ phải chịu trách nhiệm về một sự cố phát sinh từ cuộc tấn công của họ.

Các nhà lãnh đạo G20 đã ra tuyên bố bế mạc hội nghị khi nói rằng "hầu hết các thành viên lên án mạnh mẽ cuộc chiến ở Ukraine", mặc dù họ thừa nhận rằng "có những quan điểm khác".

Nga đã thực hiện loạt tên lửa hôm thứ Ba chỉ vài ngày sau khi từ bỏ thành phố Kherson ở phía nam Ukraine, thủ phủ khu vực duy nhất mà họ chiếm được kể từ chiến dịch quân sự tại quốc gia láng giềng.

Cuộc tấn công lặp lại chiến thuật của Nga là tấn công tầm xa bằng các loạt tên lửa để bù đắp lại những tổn thất trên thực địa bởi các cuộc phản công liên tục của Ukraine ở phía đông và phía nam.

Trước những diễn biến gần đây, vị tướng hàng đầu của Mỹ vẫn hạ thấp cơ hội giành được bất kỳ chiến thắng quân sự lâu dài của Ukraine, khi đánh giá rằng Nga vẫn có sức mạnh chiến đấu đáng kể bên trong Ukraine bất chấp một loạt thất bại.

"Về mặt chính trị, có thể có một giải pháp chính trị khi người Nga rút quân. Điều đó là có thể", Tướng quân đội Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, phát biểu trong một cuộc họp báo ở Washington, Mỹ.

Hoàng Anh (theo Reuters, AFP, SCMP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: