NATO hy vọng cuộc phản công của Ukraine sẽ khiến Nga đàm phán

(CLO) Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Ukraine đang "đạt được tiến bộ" trong cuộc phản công. "Người Ukraine đang đạt được những tiến bộ", ông nói với Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc gặp tại Phòng Bầu dục.

Ông Stoltenberg nhấn mạnh hoạt động phản công của Ukraine là một cách để đạt được đòn bẩy đàm phán. “Người Ukraine càng giải phóng được nhiều đất thì họ càng có nhiều quyền lực hơn trên bàn đàm phán", ông nói.

nato hy vong cuoc phan cong cua ukraine se khien nga dam phan hinh 1

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Ông Biden hoãn cuộc họp lãnh đạo NATO vì điều trị tủy

NATO bắt đầu cuộc tập trận lớn ở châu Âu

NATO sắp tập trận không quân lớn nhất từ trước đến nay ở châu Âu

Hội nghị Thượng đỉnh NATO 2023: Bàn thảo nhiều vấn đề “nóng”

Ông Biden hoan nghênh ông Stoltenberg, người sẽ từ chức vào tháng 9 tới, nói rằng phản ứng của NATO đối với cuộc xung đột Ukraine đã khiến liên minh này trở nên mạnh mẽ hơn.

"Chúng tôi đã tăng cường sức mạnh cho sườn phía đông của NATO, nói rõ rằng chúng tôi sẽ bảo vệ từng tấc đất lãnh thổ NATO. Tôi xin nhắc cam kết vững chắc của Mỹ đối với Điều V của NATO", ông Biden nói, đề cập đến cam kết các thành viên của liên minh sẽ bảo vệ lẫn nhau.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố một gói viện trợ đạn dược và vũ khí hạng nặng mới trị giá 325 triệu USD để cung cấp cho Ukraine. Lầu Năm Góc cho biết gói viện trợ này sẽ "hỗ trợ các nỗ lực của Ukraine nhằm chiếm lại lãnh thổ thuộc chủ quyền và hỗ trợ lực lượng phòng không Ukraine".

Cuộc gặp của người đứng đầu NATO với ông Biden đã được lên kế hoạch vào thứ Hai nhưng bị hoãn lại sau khi Tổng thống Mỹ phải đi điều trị tủy răng.

Khi được hỏi về việc ai sẽ thay thế ông khi kết thúc nhiệm kỳ, ông Stoltenberg nói với CNN: "Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng họ sẽ tìm được một người kế nhiệm xuất sắc. Trọng tâm của tôi bây giờ là lãnh đạo liên minh này cho đến khi nhiệm kỳ của tôi kết thúc, bởi vì chúng tôi đang ở giữa một cuộc chiến ở châu Âu".

Quốc Thiên (theo AFP)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: