New Zealand bồi thường Samoa gần 4 triệu USD sau vụ chìm tàu hải quân

(CLO) Chính phủ New Zealand vừa công bố khoản bồi thường cho Samoa liên quan đến sự cố chìm tàu khảo sát hải quân, dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng về môi trường tại quốc đảo láng giềng.

Đúng một năm sau thảm họa tàu hải quân HMNZS Manawanui mắc cạn và chìm trên rạn san hô ngoài khơi đảo Upolu, Chính phủ New Zealand ngày 6/10 thông báo sẽ bồi thường cho Samoa 10 triệu tala (tương đương 3,6 triệu USD). Khoản tiền này tương ứng với toàn bộ yêu cầu từ phía Samoa.

Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters nhấn mạnh rằng toàn bộ khoản tiền sẽ được trích từ ngân sách quốc phòng New Zealand, chính xác bằng số lượng mà phía Samoa đề xuất. "Chúng tôi luôn nói sẽ làm điều đúng đắn và nay đã thực hiện trọn vẹn, thiện chí", ông Peters khẳng định.

gd8ffe6a0aih2-v.jpeg
Thời điểm HMNZS Manawanui bị chìm cách đây một năm.

Chính quyền Samoa chưa có phản hồi chính thức, nhưng các cộng đồng làng ven biển – những nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp – đã nhiều lần bày tỏ hy vọng xác tàu sẽ được trục vớt sớm chóng.

Các ngư dân địa phương chia sẻ rằng nguồn cá đã giảm sút nghiêm trọng kể từ vụ việc, khiến hàng loạt gia đình rơi vào cảnh mất nguồn thu nhập khi lệnh cấm đánh bắt kéo dài qua nhiều tháng.

Trong suốt một năm qua, Lực lượng Phòng vệ New Zealand đã hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng Samoa để thu hồi thiết bị, vũ khí, đạn dược cùng các chất gây ô nhiễm từ xác tàu. Theo kết quả giám sát từ Tổ chức Nghiên cứu Khoa học Samoa, vùng biển quanh khu vực giờ đây đã được làm sạch hoàn toàn, không còn dấu vết ô nhiễm dầu, dẫn đến việc dỡ bỏ lệnh cấm đánh bắt từ tháng 2/2025.

Tàu khảo sát thủy văn HMNZS Manawanui của hải quân New Zealand đã lao thẳng vào rạn san hô cách bờ biển khoảng 1,5 km vào ngày 6/10/2024. Toàn bộ 75 thành viên thủy thủ đoàn được sơ tán an toàn trước khi tàu bùng cháy và chìm. Đây là lần đầu tiên New Zealand mất một chiếc tàu chiến trên biển kể từ Thế chiến II.

Cuộc điều tra sau đó chỉ ra nguyên nhân xuất phát từ hàng loạt sai sót của thủy thủ đoàn, cùng với việc kíp vận hành thiếu kinh nghiệm.

Báo cáo nêu rõ thủy thủ đoàn đã không nhận ra tàu đang ở chế độ lái tự động và nhầm lẫn cho rằng có sự cố kỹ thuật khác, trong khi thực tế tàu đã lao thẳng vào rạn san hô.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: