New Zealand loại bỏ các hạn chế COVID

(CLO) New Zealand cuối cùng đã loại bỏ những hạn chế còn lại liên quan dịch COVID vào thứ Ba vừa qua.

Bộ trưởng Y tế New Zealand Ayesha Verrall cho biết quốc đảo này sẽ chấm dứt quy tắc cách ly bắt buộc trong 7 ngày đối với những người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona, cũng như bỏ việc đeo khẩu trang bắt buộc tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe từ nửa đêm ngày thứ Ba.

new zealand loai bo cac han che covid hinh 1

Ảnh minh họa: Fiona Goodall

New Zealand là một điển hình về cách các quốc gia có thể chống lại thành công virus Corona, khi nó tấn công lần đầu tiên vào năm 2020, họ đã ra lệnh phong tỏa sớm và triển khai các biện pháp biên giới nghiêm ngặt.

Chiến lược không COVID ban đầu đã làm giảm đáng kể tác động của đợt bùng phát virus Corona, giúp New Zealand tránh được những ca tử vong trên diện rộng và hệ thống chăm sóc sức khỏe không bị quá tải. Nhưng nó cũng khiến quốc đảo này đóng cửa với quốc tế và gây thiệt hại cho nền kinh tế.

“Đó là một chặng đường dài, tuy nhiên nhờ rất nhiều nỗ lực, cách tiếp cận COVID-19 của New Zealand đã chuyển từ ứng phó khẩn cấp sang quản lý lâu dài bền vững”, Verrall cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai.

Theo giới chức New Zealand, COVID đã giảm bớt áp lực đáng kể lên hệ thống chăm sóc sức khỏe trong mùa đông này, khi số ca bệnh mới chỉ chiếm 2,2% số ca nhập viện gần đây.

Tuy nhiên, bà Verrall cho biết những người “không khỏe hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19” được khuyên nên ở nhà trong 5 ngày.

Bà cũng nhấn mạnh rằng khẩu trang vẫn là một phương tiện quan trọng để ngăn ngừa sự lây lan của các bệnh về đường hô hấp tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe và người khuyết tật.

Các lệnh phong tỏa và lệnh phong tỏa kéo dài với COVID từng dẫn đến những vụ biểu tình bạo lực ở thủ đô Wellington vào tháng 3 năm ngoái, khi những người biểu tình cắm trại trong nhiều tuần bên ngoài Quốc hội New Zealand.

Mai Vân (theo CNN)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: