Ukraine bác tuyên bố của ông Trump, nêu điều kiện ngừng tấn công năng lượng Nga

(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Kiev và Moscow đạt thỏa thuận ngừng tập kích các cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau.

Cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các đòn tập kích của Ukraine vào loạt nhà máy lọc dầu Nga – chứ không phải cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran tại Trung Đông – mới là nguyên nhân khiến giá dầu diesel tăng vọt.

Đến ngày 14/9, người đứng đầu Nhà Trắng tiếp tục tuyên bố Kiev và Moscow đã đạt thỏa thuận ngừng nhắm vào các mục tiêu năng lượng của nhau.

Tuy nhiên, phía Ukraine đã không xác nhận tuyên bố này. Trong một bài đăng trên X cùng ngày 14/9, Tổng thống Zelenskyy ám chỉ rằng Ukraine sẽ không ngừng tấn công vào năng lượng Nga trừ khi nhận được những sự đảm bảo tương xứng.

g5k1browmaesfag.jpeg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Ảnh: X/ZelenskyyUa

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nêu rõ: “Nếu các đối tác có thể bảo đảm Nga thực sự không tấn công mạng lưới điện, các cơ sở năng lượng, hạ tầng trọng yếu hay tuyến vận tải lương thực của chúng tôi, Ukraine đương nhiên sẵn sàng đáp lại bằng việc không tiến hành các cuộc tập kích tương tự”.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh nếu có một thỏa thuận ngừng bắn, đó phải là cam kết dài hạn có tính khả thi, chứ không thể là giải pháp tình thế tạo điều kiện cho Nga tổ chức bầu cử quốc hội từ ngày 18 đến 20/9.

Ông cũng lưu ý thỏa thuận không được biến thành công cụ nhằm “hạ nhiệt tạm thời giá xăng dầu”, đồng thời cho biết Kiev đang chờ đợi các động thái cụ thể từ những nước đối tác.

Phía Nga hiện chưa xác nhận việc Moscow và Kiev đã đạt đồng thuận ngừng bắn vào cơ sở năng lượng như phát biểu của ông Donald Trump. Dù vậy, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trước đó cùng ngày đã lên tiếng hoan nghênh việc Mỹ kêu gọi Ukraine chấm dứt các đòn tấn công nhằm vào “cơ sở hạ tầng kinh tế hòa bình”.

Xem thêm

Lãnh đạo IMF đưa ra cảnh báo về kinh tế toàn cầu năm 2027

Lãnh đạo IMF đưa ra cảnh báo về kinh tế toàn cầu năm 2027

(CLO) Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva vừa đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng về "bộ ba" rủi ro đang bủa vây nền kinh tế toàn cầu. Những cú sốc này được dự báo không chỉ kìm hãm đà tăng trưởng mà còn khiến áp lực lạm phát dai dẳng kéo dài đến tận năm 2027.

Cỡ chữ bài viết: