Nga bắn hạ hàng loạt tên lửa và bom thông minh, cảnh báo nếu quân Anh đến Ukraine

(CLO) Quân đội Nga hôm Chủ nhật (1/10) cho biết, họ đã chặn 5 tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất, một quả bom thông minh JDAM phóng từ trên không và 37 máy bay không người lái (UAV) trên lãnh thổ Ukraine, đồng thời cảnh báo nếu quân Anh có mặt ở Kiev.

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng những vụ đánh chặn này đã diễn ra trên lãnh thổ nơi Nga đang kiểm soát hoặc chiến đấu trong "hoạt động quân sự đặc biệt" ở Ukraine. Ngoài ra, Bộ này còn báo cáo rằng lực lượng phòng không của họ đã bắn hạ 6 UAV trên lãnh thổ Nga và 2 tên lửa của Ukraine ở Crimea.

nga ban ha hang loat ten lua va bom thong minh canh bao neu quan anh den ukraine hinh 1

Một quả bom thông minh JDAM. Ảnh: GI

Trong khi đó, cũng vào Chủ nhật, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho biết bất kỳ binh sĩ Anh nào đến Ukraine để huấn luyện cho quân đội nước này sẽ là mục tiêu hợp pháp của các lực lượng Nga, cũng như các nhà máy sản xuất tên lửa Taurus của Đức nếu họ cung cấp cho Kiev.

Ông Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, đưa ra phát biểu trên sau khi tân Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps đã nói rằng London muốn triển khai các giảng viên quân sự đến Ukraine trong chuyến thăm Kiev gần đây, thay vì việc huấn luyện binh sĩ Ukraine ở Anh hoặc các nước phương Tây khác.

"Điều này sẽ biến những người hướng dẫn của họ thành mục tiêu hợp pháp cho các lực lượng vũ trang của chúng tôi... không phải với tư cách là lính đánh thuê, mà cụ thể là các chuyên gia NATO của Anh", Medvedev viết trên Telegram.

nga ban ha hang loat ten lua va bom thong minh canh bao neu quan anh den ukraine hinh 2

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

Tuy nhiên, Thủ tướng Anh Rishi Sunak sau đó đã đính chính lại tuyên bố của ông Shapps vào hôm Chủ nhật, khi nói rằng Vương quốc Anh không có kế hoạch ngay lập tức triển khai các nhân viên quân sự tới Ukraine.

Ông nói với các phóng viên khi bắt đầu hội nghị thường niên của Đảng Bảo thủ cầm quyền ở Manchester: “Điều mà Bộ trưởng Quốc phòng nói là có thể một ngày nào đó trong tương lai chúng tôi sẽ thực hiện một số hoạt động huấn luyện ở Ukraine… Sẽ không có binh sĩ Anh nào được cử đi chiến đấu trong cuộc xung đột hiện tại".

Ông Medvedev cũng chỉ trích những người ở Đức muốn Berlin cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình Taurus có thể tấn công lãnh thổ Nga và các tuyến đường tiếp viện cho quân đội nước này trên chiến trường ở Ukraine.

"Họ nói rằng điều này phù hợp với luật pháp quốc tế. Trong trường hợp đó, việc tấn công vào các nhà máy của Đức sản xuất những tên lửa này cũng sẽ hoàn toàn tuân thủ luật pháp quốc tế", ông Medvedev tuyên bố.

Hoàng Hải (theo TASS, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: