Nga bất ngờ điều quân về phía bắc Ukraine, tấn công thành phố Kharkiv

(CLO) Các lực lượng Nga hôm thứ Sáu (10/5) đã phát động một cuộc tấn công bằng binh đoàn thiết giáp gần Kharkiv, thành phố lớn thứ hai Ukraine và nằm ở phía đông bắc nước này.

Đây được xem là sự thay đổi lớn trên chiến trường trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, khi các trận chiến suốt nhiều tháng qua thường chỉ diễn ra ở phía đông và phía nam Ukraine.

nga bat ngo dieu quan ve phia bac ukraine tan cong thanh pho kharkiv hinh 1

Xe tăng và các đội thiết giáp khác của Nga đang tiến về thành phố Kharkiv của Ukraine. Ảnh: TASS

Chiến dịch mới của Nga

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết Ukraine đã gửi quân tiếp viện khi giao tranh nổ ra ở các khu vực biên giới trong khu vực Kharkiv, đồng thời cho biết thêm rằng Nga đã tấn công thị trấn biên giới Vovchansk bằng bom dẫn đường và pháo binh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy phát biểu trong một cuộc họp báo ở Kiev: “Nga đã bắt đầu một chiến dịch tấn công mới theo hướng này... Bây giờ đang có một trận chiến khốc liệt ở hướng này".

Ukraine đã cảnh báo về sự tăng cường quân sự của Nga trong khu vực nói trên, báo hiệu về một đợt tấn công mới của Nga, hoặc phục vụ cho chiến lược mới nhằm kéo giãn lực lượng đang ngày càng quá tải và thiếu hụt vũ khí của Ukraine.

nga bat ngo dieu quan ve phia bac ukraine tan cong thanh pho kharkiv hinh 2

Khu vực Kharkiv đang trở thành mặt trận mới trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Ảnh bản đồ: GI

Trong bản báo cáo chiến trường buổi tối thứ Sáu, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết Nga cũng đang xây dựng lực lượng ở phía bắc Kharkiv gần khu vực Sumy và Chernihiv của Ukraine.

Ông Zelenskyy trước đó từng cho biết Nga có thể đang chuẩn bị một đợt tấn công lớn vào mùa xuân hoặc mùa hè này. Ông nói với các phóng viên rằng lực lượng của Kiev đã được chuẩn bị để đối phó với cuộc tấn công hôm thứ Sáu, nhưng Moscow có thể gửi thêm quân tới khu vực này.

Cuộc tấn công lúc rạng sáng

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết Nga đã phát động một cuộc tấn công bằng thiết giáp vào khoảng 5 giờ sáng thứ Sáu. Trong bản thông báo lúc 10 giờ tối, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết các trận chiến vẫn tiếp tục nhằm ngăn chặn nỗ lực tấn công của Nga nhằm tiến vào khu vực Kharkiv.

Một nguồn tin quân sự cấp cao của Ukraine giấu tên cho biết lực lượng Nga đã tiến sâu 1 km vào bên trong biên giới Ukraine gần Vovchansk.

Nguồn tin cho biết lực lượng Nga đang nhắm đến việc đẩy quân đội Ukraine lùi sâu 10 km vào lãnh thổ Ukraine như một phần trong nỗ lực tạo vùng đệm, nhưng quân đội Kiev đang cố gắng giữ chân họ.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết các trận chiến đã nổ ra để giành quyền kiểm soát ba ngôi làng biên giới - Strilecha, Pylna và Borysivka - vốn được coi là nằm trong "vùng xám" do họ kiểm soát. "Các biện pháp tấn công tiếp tục hướng tới các khu định cư Lyptsi và Vovchansk. Đối phương đang sử dụng bộ binh và thiết giáp", tuyên bố cho biết.

Người phát ngôn quân đội Nazar Voloshyn cho biết giao tranh vẫn diễn ra ác liệt vào buổi tối và tình hình rất căng thẳng. Ông tin rằng Nga sẽ tiếp tục đưa quân tới Kharkiv từ phía các mặt trận phía đông Ukraine.

Cuộc chiến giành giật Kharkiv

Nhà Trắng cho biết Mỹ đã phối hợp chặt chẽ với Ukraine trong cuộc tấn công Kharkiv của Nga. Người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói với các phóng viên: “Chắc chắn có khả năng Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn hơn vào Kharkiv”.

Các quan chức hàng đầu Ukraine đã nhiều lần nói rằng họ không tin Nga có đủ lực lượng để tiến hành chiến dịch đánh chiếm thành phố Kharkiv, nơi sinh sống của 1,3 triệu người. Bởi vậy, chiến dịch của Nga phần nào đang gây ra sự bất ngờ cho Kiev.

Ukraine đã đẩy lùi quân đội Nga ra khỏi hầu hết khu vực Kharkiv vào năm 2022, sau chiến dịch quân sự toàn diện của Nga vào tháng 2 năm đó. Nhưng sau khi vượt qua cuộc phản công của Ukraine vào năm ngoái, lực lượng Nga đã quay trở lại cuộc tấn công thành phố này.

Mối lo ngại của Ukraine về nguy cơ mất Kharkiv đã lớn hơn vào tháng 3 khi Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi thành lập vùng đệm bên trong lãnh thổ Ukraine. Ông cho biết điều này là cần thiết để bảo vệ Nga khỏi bị pháo kích và xâm nhập biên giới.

Kể từ đó, Kharkiv, nơi đặc biệt dễ bị tổn thương vì nằm gần Nga, đã phải hứng chịu các cuộc không kích làm hư hại cơ sở hạ tầng điện lực của khu vực. Hơn hai năm sau xung đột, Nga tỏ ra ngày càng chiếm ưu thế, còn Ukraine thì phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực và khí tài.

Bùi Huy (theo CNN, Reuters, TASS)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: