Nga cân nhắc dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu xăng

(CLO) Nga đang cân nhắc dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu xăng vào cuối năm nay, sau khi giá nhiên liệu trong nước đã ổn định, theo Bộ trưởng Năng lượng Sergey Tsivilyov.

Bộ Năng lượng Nga cho biết họ có thể sẽ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu xăng, hiện được áp dụng đến cuối năm nay, do giá nhiên liệu trong nước đã ổn định. Bộ trưởng Năng lượng Nga, ông Sergey Tsivilyov, đưa ra thông báo này vào thứ Tư, khi trả lời phỏng vấn của hãng tin Interfax.

nga can nhac do bo lenh cam xuat khau xang hinh 1

Hình ảnh tại một trạm xăng. Ảnh: Oil Price

Theo ông Tsivilyov, giá xăng và thị trường nhiên liệu trong nước đã có dấu hiệu ổn định, nên việc dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu có thể thực hiện ngay. Lệnh cấm này ban đầu được áp dụng nhằm duy trì nguồn cung trong nước trong bối cảnh nhu cầu tăng cao theo mùa và các nhà máy lọc dầu đang tiến hành sửa chữa định kỳ.

Vào tháng 8 vừa qua, Chính phủ Nga quyết định kéo dài lệnh cấm xuất khẩu xăng đến cuối tháng 12 năm 2024 nhằm đảm bảo nguồn cung nội địa ổn định.

Trước đó, vào mùa thu năm 2023, Nga đã tạm ngừng xuất khẩu xăng và dầu diesel khi giá nhiên liệu trong nước tăng mạnh và đồng ruble suy yếu, gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng. Trước khi lệnh cấm được áp dụng, Nga cũng đã nâng mức cung bắt buộc đối với xăng và dầu diesel nhằm đối phó với tình trạng khan hiếm.

Ông Tsivilyov nhấn mạnh: “Giá cả hiện nay đã ổn định, thị trường cũng ổn định, do đó các biện pháp hạn chế có thể được dỡ bỏ – vốn được áp dụng trước đây để duy trì giá trong nước”.

Cuối tháng 9, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak từng phát biểu rằng Nga có thể dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu xăng nếu thị trường trong nước xuất hiện lượng cung dư thừa. Ông cho biết xuất khẩu sẽ được cho phép nếu có sự thặng dư trong nước, và dẫn chứng rằng xuất khẩu dầu diesel hiện vẫn được phép vì có nguồn cung dư thừa, đáp ứng được cả thị trường nội địa lẫn xuất khẩu.

Hiện tại, Chính phủ Nga cho biết không lo ngại về nguồn cung trong nước, vì lượng sản phẩm dầu mỏ đang dồi dào trên sàn giao dịch, và giá cả tại các trạm xăng vẫn duy trì ổn định.

Dũng Phan (Theo Oil Price)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: