Nga cảnh báo Mỹ không nên thử nghiệm hạt nhân dưới thời ông Trump

(CLO) Theo truyền thông Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã cảnh báo chính quyền sắp tới của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump không nên nối lại thử nghiệm hạt nhân.

Ông Sergei Ryabkov nhấn mạnh rằng Nga sẽ bỏ ngỏ mọi lựa chọn để đối phó với chính sách mà ông gọi là "cực kỳ thù địch" của Washington.

nga canh bao my khong nen thu nghiem hat nhan duoi thoi ong trump hinh 1

Cờ Mỹ và cờ Nga. Ảnh minh hoạ: AI

Việc Mỹ và Nga – hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới – nối lại thử nghiệm hạt nhân có thể đánh dấu một thời kỳ bất ổn mới, gần 80 năm kể từ vụ thử nghiệm hạt nhân đầu tiên tại Alamogordo, New Mexico vào tháng 7 năm 1945.

Hiện tại, Nga, Mỹ và Trung Quốc đều đang thực hiện các chương trình hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, các hiệp ước kiểm soát vũ khí thời Chiến tranh Lạnh giữa Liên Xô và Mỹ dần suy yếu.

Ông Ryabkov trong cuộc phỏng vấn với báo Kommersant của Nga cho biết: "Tình hình quốc tế hiện tại vô cùng khó khăn. Chính sách của Mỹ trong nhiều khía cạnh rất thù địch với Nga. Do đó, các biện pháp cần thiết để bảo đảm an ninh và gửi đi tín hiệu chính trị thích hợp sẽ không loại trừ bất cứ khả năng nào".

Hiệp ước cấm thử nghiệm hạt nhân toàn diện (CTBT) được ký kết vào năm 1996, là một bước tiến lớn nhằm ngăn chặn các cuộc thử nghiệm hạt nhân. Nga đã phê chuẩn hiệp ước này vào năm 2000, trong khi Mỹ ký hiệp ước nhưng chưa bao giờ phê chuẩn.

Vào năm 2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức rút lại sự phê chuẩn của Nga đối với hiệp ước này, đưa nước này vào tình trạng tương tự như Mỹ. Ông Putin từng tuyên bố rằng Nga sẽ cân nhắc thử nghiệm hạt nhân nếu Mỹ thực hiện trước.

Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên từ 2017-2021, chính quyền ông Trump từng thảo luận về việc nối lại các cuộc thử nghiệm hạt nhân, theo báo cáo của Washington Post năm 2020.

Một số chuyên gia lo ngại rằng Mỹ có thể quay lại thử nghiệm hạt nhân để phát triển các vũ khí mới, đồng thời gửi thông điệp răn đe đến Nga và Trung Quốc.

Theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ (FAS), Nga hiện sở hữu khoảng 5.580 đầu đạn hạt nhân, trong khi Mỹ có 5.044. Hai nước này chiếm khoảng 88% tổng số vũ khí hạt nhân trên toàn cầu. Trung Quốc đứng thứ ba với khoảng 500 đầu đạn.

Trong giai đoạn từ năm 1945 đến khi Hiệp ước CTBT được ký năm 1996, hơn 2.000 cuộc thử nghiệm hạt nhân đã diễn ra trên thế giới. Trong đó, Mỹ thực hiện 1.032 vụ và Liên Xô thực hiện 715 vụ.

Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, Nga chưa thực hiện thêm bất kỳ cuộc thử nghiệm nào. Cuộc thử nghiệm cuối cùng của Liên Xô diễn ra vào năm 1990.

Tuy nhiên, ông Putin gần đây đã hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga. Động thái này diễn ra sau khi Moscow cáo buộc Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa do Mỹ và phương Tây cung cấp.

Cao Phong (theo Kommersant, TASS, Independent)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: