Nga cáo buộc phương Tây gây căng thẳng Ukraine một cách giả tạo

(CLO) Điện Kremlin hôm Chủ nhật (21/11) cáo buộc phương Tây gây căng thẳng xung quanh Ukraine một cách giả tạo, bằng những tuyên bố lặp đi lặp lại rằng Nga sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào nước láng giềng, đồng thời yêu cầu Washington và các đồng minh ngừng xây dựng quân đội gần đó.

Trước đó, Ngoại trưởng Antony Blinken hôm thứ Bảy (20/11) cho biết Mỹ có những quan ngại thực sự, được chia sẻ rộng rãi với các đối tác ở châu Âu, về các hoạt động của Nga tại biên giới Ukraine, sau khi Ukraine nói rằng họ lo sợ Nga có thể chuẩn bị một cuộc tấn công.

nga cao buoc phuong tay gay cang thang ukraine mot cach gia tao hinh 1

Phương Tây nói Nga tập trung hàng trăm nghìn quân và thiết bị vũ khí gần biên giới Ukraine, để có thể tiến hành một cuộc xâm lược - Ảnh: TASS

Các quan chức Mỹ, NATO và Ukraine cũng đã đưa ra những tuyên bố tương tự trong gần hai tuần qua, đề cập đến những gì họ cho là hoạt động chuyển quân bất thường của Nga ở khu vực lân cận Ukraine.

Tuy nhiên, Moscow đã bác bỏ những đề xuất như vậy và cũng bày tỏ sự quan ngại về những gì họ cho là liên minh NATO đang gia tăng hoạt động trong khu vực.

Trong các bình luận được phát sóng vào Chủ nhật trên kênh truyền hình nhà nước, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết "không thể loại trừ" một hành động khiêu khích "trong khu vực với tất cả những lời hùng biện của Hoa Kỳ”.

Ông Peskov cho biết: "Sự cuồng loạn này đang bị kích động một cách giả tạo. Chúng tôi đang bị cáo buộc về một số loại hoạt động quân sự bất thường trên lãnh thổ của chúng tôi, bởi những người đã đưa lực lượng vũ trang của họ từ bên kia đại dương vào. Đó là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ".

"Nó không thực sự logic hay lịch sự", người phát ngôn Điện Kremlin tuyên bố.

Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014 và lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn đã chiếm một vùng lãnh thổ miền đông Ukraine cùng năm đó.

Vì thế, ông Peskov cũng cho rằng Ukraine có thể đang tìm cách giải quyết các vấn đề của mình bằng vũ lực.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Nga muốn NATO dừng "tập trung nắm đấm quân sự" gần biên giới của Nga và ngừng trang bị vũ khí hiện đại cho Ukraine.

Điện Kremlin hồi tháng 9 cảnh báo NATO sẽ vượt qua lằn ranh đỏ của Nga nếu liên minh Bắc Đại Tây Dương mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự ở Ukraine.

Hiện Ukraine đang phấn đấu trở thành thành viên NATO. Nước này đã nhận được hỗ trợ quân sự từ Mỹ và các nước thành viên NATO. Hồi đầu năm, Ukraine đã nhận một lô hàng lớn đạn dược và tên lửa chống tăng Javelin của Mỹ, khiến Moscow chỉ trích dữ dội.

Hôm thứ Bảy (20/11), một con tàu chở hai tàu tuần tra cũ được trang bị lại của Lực lượng Phòng vệ Bờ biển Hoa Kỳ được thiết kế để tăng cường sức mạnh cho Hải quân Ukraine, đã đi qua eo biển Dardanelles. 

Trong một diễn biến khác, Nga cũng đã triển khai một trung đoàn lính dù ở Crimea, sẵn sàng đối phó với mọi thách thức trong bối cảnh NATO và Mỹ tăng cường hoạt động tại Biển Đen. 

Nguyễn Hoàng (Theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: