Nga cáo buộc Ukraine 'khiêu khích quy mô lớn' ở biên giới

(CLO) Ngày 7/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả cuộc xâm nhập của Ukraine vào khu vực Kursk phía tây nam của nước Nga là một "hành động khiêu khích quy mô lớn".

Ông Putin đã họp với các quan chức quốc phòng và an ninh hàng đầu để thảo luận về "cuộc pháo kích bừa bãi vào các tòa nhà dân sự, nhà ở, xe cứu thương bằng nhiều loại vũ khí khác nhau" của Ukraine. Ông đã chỉ thị Nội các phối hợp hỗ trợ cho khu vực Kursk. Cuộc giao tranh cách Moscow khoảng 500 km.

Tại cuộc họp trực tuyến, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov nói với ông Putin rằng khoảng 100 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong trận chiến và hơn 200 người bị thương, theo các hãng thông tấn Nga đưa tin.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết cuộc pháo kích của Ukraine đã giết chết ít nhất hai người - một nhân viên y tế và một tài xế xe cứu thương - và làm bị thương 24 người.

Trong khi các quan chức Nga khẳng định họ đang chống trả các cuộc đột kích xuyên biên giới trong ngày thứ hai, thì các quan chức Ukraine vẫn im lặng về quy mô của hoạt động này.

nga cao buoc ukraine khieu khich quy mo lon o bien gioi hinh 1

Ngôi nhà bị hư hại ở thành phố Sudzha, vùng Kursk, sau cuộc pháo kích từ phía Ukraine. Ảnh: Alexei Smirnov

Người đứng đầu khu vực Kursk đã kêu gọi người dân hiến máu do giao tranh dữ dội. "Trong 24 giờ qua, khu vực của chúng tôi đã anh dũng chống lại các cuộc tấn công" từ các chiến binh Ukraine, quyền Thống đốc Alexei Smirnov cho biết, nói thêm rằng tất cả các dịch vụ khẩn cấp đều trong tình trạng báo động cao.

Ông Smirnov cho biết chính quyền đã sơ tán hơn 200 người khỏi những khu vực bị pháo kích, trong khi hàng nghìn người khác rời đi trên phương tiện cá nhân.

Nếu được xác nhận, cuộc tấn công xuyên biên giới này sẽ là một trong những cuộc tấn công lớn nhất của Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, và là hoạt động chưa từng có đối với việc triển khai các đơn vị quân đội Ukraine.

Lực lượng Nga đã nhanh chóng đẩy lùi các cuộc xâm nhập xuyên biên giới trước đó, nhưng chúng vẫn gây ra thiệt hại.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 6/8 cho biết có tới 300 quân Ukraine, được hỗ trợ bởi 11 xe tăng và hơn 20 xe chiến đấu bọc thép, đã vượt biên vào Nga và chịu tổn thất nặng nề.

Ngày 7/8, báo cáo cho biết quân đội và lực lượng biên phòng "tiếp tục tiêu diệt các đơn vị quân đội Ukraine ở các khu vực dọc biên giới tại vùng Kursk". Bộ này cho biết lực lượng Nga được pháo binh và máy bay chiến đấu hỗ trợ "không cho phép kẻ thù tiến sâu hơn vào lãnh thổ Liên bang Nga".

Đường biên giới của khu vực Kursk với Ukraine dài 245 km, tạo điều kiện cho các nhóm phá hoại tiến hành các cuộc tấn công nhanh chóng và chiếm được một số vùng đất trước khi Nga triển khai quân tiếp viện.

Hoài Phương (theo TASS, AP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: