Nga cáo buộc Ukraine tấn công 'khủng bố' vào Thủ đô Moscow

(CLO) Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái "khủng bố" vào Moscow hôm thứ Hai, sau khi thị trưởng thành phố nói rằng hai tòa nhà đã bị tấn công và truyền thông đưa tin rằng các mảnh vỡ được tìm thấy không xa các tòa nhà của Bộ Quốc phòng.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng hai máy bay không người lái "đã bị đánh chặn".

Bài liên quan

Mỹ nói Ukraine chiếm lại 50% lãnh thổ, ông Putin tuyên bố cuộc phản công đã thất bại

Mỹ viện trợ quân sự thêm 400 triệu USD cho Ukraine, không có bom chùm

Đại sứ Ukraine tại Vương quốc Anh bị cách chức vì chỉ trích ông Zelenskyy

Ukraine cho biết đã triển khai bom chùm trên chiến trường

Thị trưởng thành phố Sergei Sobyanin cho biết trên Telegram rằng hai tòa đã bị tấn công vào khoảng 4 giờ sáng, đồng thời cho biết thêm rằng không có "thiệt hại hay thương vong nghiêm trọng nào".

Các cơ quan thông tấn nhà nước của Nga cũng đưa tin rằng các mảnh vỡ của máy bay không người lái đã được tìm thấy gần một tòa nhà trên Đại lộ Komsomolsky, chạy qua trung tâm Moscow. Địa điểm này cách các tòa nhà của Bộ Quốc phòng khoảng 2 km.

Giao thông đã bị phong tỏa trên Đại lộ Komsomolsky cũng như Đại lộ Likhachev ở phía Nam Moscow, nơi một tòa nhà văn phòng cao tầng bị hư hại, các hãng thông tấn Nga đưa tin.

"Tôi đang ngủ thì bị đánh thức bởi một vụ nổ, mọi thứ bắt đầu rung chuyển", cô Polina, người sống gần tòa nhà cao tầng trên đại lộ Likhachev, cho biết.

Kênh truyền hình Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga đã đăng một đoạn video ngắn trên kênh Telegram của mình, cho thấy các tầng trên cùng của một tòa nhà bị vỡ kính và cấu trúc bị hư hại.

Các kênh Telegram khác của Nga đã công bố các video về các mảnh vỡ kính và bê tông trên Đại lộ Komsomolsky.

Không có bình luận ngay lập tức từ Kiev. Ukraine gần như chưa bao giờ công khai nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công bên trong Nga hoặc trên lãnh thổ ở Ukraine do Nga kiểm soát.

Trung Kiên (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: