Nga cho biết châu Âu đang cản trở thỏa thuận ngừng bắn ở Biển Đen

(CLO) Phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov, tuyên bố vào sáng thứ Sáu rằng việc Liên minh châu Âu (EU) dỡ bỏ các lệnh cấm vận đối với Ngân hàng Nông nghiệp Nga là điều kiện cốt lõi để thực hiện thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian ở Biển Đen.

Ngân hàng Nông nghiệp Nga là một trong nhiều tổ chức bị EU cấm vận, khiến Nga gặp khó khăn trong việc thanh toán xuất khẩu. Ngân hàng này cũng bị loại khỏi hệ thống thanh toán SWIFT, vốn là mạng lưới giao dịch tài chính quốc tế quan trọng nhất.

Ông Peskov tuyên bố rằng nếu châu Âu không nới lỏng cấm vận theo thỏa thuận Biển Đen, thì tức là họ không thực sự muốn theo đuổi con đường hòa bình.

nga cho biet chau au dang can tro thoa thuan ngung ban o bien den hinh 1

Phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov (trái). Ảnh: Kremlin.ru

Tuy nhiên, EU đã kiên quyết giữ nguyên các biện pháp cấm vận cho đến khi đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài tại Ukraine. Trong vài tuần qua, các đồng minh châu Âu đã tổ chức nhiều cuộc họp cấp cao để thảo luận về cách tăng cường vị thế của Ukraine trong các cuộc đàm phán với Nga.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa tuyên bố các lệnh trừng phạt đối với Nga phải được duy trì, một quan điểm cũng được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ủng hộ. Ông Zelenskyy thậm chí còn kêu gọi các đồng minh, bao gồm Mỹ, áp đặt những biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn nữa đối với Nga.

Những lệnh cấm vận này đang trở thành rào cản lớn trong nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Ông Trump muốn sớm kết thúc cuộc xung đột để ngăn chặn thương vong và giảm gánh nặng tài chính cho Mỹ, vốn đang phải viện trợ quân sự lớn cho Ukraine.

Đầu tuần này, chính quyền ông Trump tuyên bố sẽ hợp tác với Nga để khôi phục quyền tiếp cận thị trường thế giới đối với xuất khẩu nông sản và phân bón, đồng thời hỗ trợ Nga tiếp cận các cảng và hệ thống thanh toán để thực hiện các giao dịch này.

Chính quyền ông Trump đã đạt thỏa thuận với Nga về lệnh ngừng bắn 30 ngày tại Biển Đen, đồng thời đình chiến tạm thời đối với cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Cả Nga và Ukraine đều đồng ý với thỏa thuận này, nhưng sau đó đã cáo buộc nhau vi phạm cam kết.

Biển Đen là một tuyến vận tải thương mại quan trọng, từng bị gián đoạn nghiêm trọng trong giai đoạn đầu của chiến tranh, ảnh hưởng đến xuất khẩu ngũ cốc và phân bón. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, hoạt động thương mại tại khu vực này đã dần ổn định trở lại.

Cao Phong (theo Newsweek, AJ, TASS)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: