Nga đe dọa Mỹ, NATO vì phản ứng lại hành động ở Ukraine

Thứ bảy, 03/04/2021 10:54 AM - 0 Trả lời

(CLO) Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã đưa ra cảnh báo trong cuộc họp với các phóng viên vào thời điểm căng thẳng giữa Nga và phương Tây gia tăng.

Người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Bài liên quan

Đáp lại tuyên bố kêu gọi các cuộc tập trận chung của NATO, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: “Không nghi ngờ gì nữa, sự phát triển kịch bản như vậy sẽ dẫn đến sự gia tăng căng thẳng gần biên giới Nga hơn nữa”.

Nga hôm thứ Sáu (2/4) đã giải thích cho việc tăng cường quân sự dọc theo biên giới với Ukraine khi cho rằng các mối đe dọa được cho là do NATO gây ra, dẫn tới 'các biện pháp bổ sung từ phía Nga để đảm bảo an ninh của nước này'.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã đưa ra cảnh báo đó trong cuộc họp báo với các phóng viên vào thời điểm căng thẳng giữa Nga và phương Tây gia tăng.

Các đoạn phim được chia sẻ rộng rãi trong những ngày gần đây cho thấy các xe tải Nga với thiết bị quân sự và đoàn tàu chở đầy xe tăng và xe bọc thép chở quân về hai điểm đặc biệt dọc biên giới với Ukraine: khu vực xung đột đang diễn ra ở miền đông Ukraine được gọi là Donbass, cũng như Bán đảo Crimea quan trọng về mặt chiến lược mà Nga sáp nhập vào năm 2014 trong một động thái mà phương Tây cho là bất hợp pháp.

Mặc dù nội dung của đoạn phim đó vẫn chưa được xác nhận, các quan chức từ Ukraine, Mỹ và các đối tác của họ đã bày tỏ quan ngại trong những ngày gần đây về sự leo thang căng thẳng chưa từng thấy.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết hôm thứ Năm (1/4), Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã nói chuyện với người đồng cấp Ukraine, trong đó ông 'lên án những leo thang gần đây về các hành động gây hấn và khiêu khích của Nga ở miền đông Ukraine'.

Ông Kirby nói: “Chúng tôi cực lực kêu gọi người Nga minh bạch hơn về những gì đang xảy ra...".

Trong một phát ngôn mới đây, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết rằng hầu hết quân đội Ukraine dường như hiểu rõ sự nguy hiểm của một "cuộc xung đột nóng" ở Donbas. Ông Lavrov nói: “Tôi rất hy vọng rằng họ sẽ không bị các chính trị gia ‘kích động’, những người sẽ bị phương Tây, dẫn đầu là Hoa Kỳ kích động”.

“Tổng thống Nga Putin đã nói điều này cách đây không lâu, nhưng tuyên bố này vẫn còn phù hợp cho đến ngày nay, rằng những ai cố gắng bắt đầu một cuộc chiến mới ở Donbas - sẽ hủy diệt Ukraine”, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh.

Hoàng Long

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h