Nga đồng ý, còn Ukraine từ chối trao đổi tù binh vào dịp Giáng sinh Chính thống giáo

(CLO) Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã bày tỏ hy vọng rằng Nga và Ukraine sẽ đạt được một thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi tù nhân quy mô lớn vào dịp Giáng Sinh Chính Thống Giáo (7/1). Trong khi Nga đồng ý, thì Ukraine từ chối.

Trong một phát biểu gần đây, ông Orban nhấn mạnh rằng một thỏa thuận như vậy khó có thể được ký kết vào dịp Giáng Sinh của Công giáo (25/12), đồng thời cho biết ông sẽ tiếp tục nỗ lực để thực hiện điều này vào dịp lễ Giáng sinh của Chính thống giáo.

Thủ tướng Hungary tin rằng nếu Nga và Ukraine có thể đạt được thỏa thuận, hai bên có thể trao đổi từ 700 đến 1.000 tù nhân, giúp những người này trở về với gia đình chỉ trong vòng 2-3 ngày. Ông Orban cho biết ông đã trình bày đề xuất này với cả Moscow và Kiev và sẽ tiếp tục làm việc để hiện thực hóa thỏa thuận hòa bình.

nga dong y con ukraine tu choi trao doi tu binh vao dip giang sinh chinh thong giao hinh 1

Ảnh: FB/Orbán

Sau khi nhận được đề xuất từ Hungary, Nga đã nhanh chóng có phản hồi. Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã chuyển đề xuất về trao đổi tù nhân cho Đại sứ quán Hungary tại Moscow. Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, đã khẳng định Nga ủng hộ các nỗ lực của Thủ tướng Orban nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine và giải quyết các vấn đề nhân đạo liên quan đến việc trao đổi tù nhân.

Trong khi Nga bày tỏ sự ủng hộ, Thủ tướng Orban đã gặp phải sự từ chối từ phía Kiev. Cùng ngày, ông Orban đã cố gắng liên lạc với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy qua điện thoại để thảo luận về sáng kiến của mình, nhưng ông Zelenskyy đã từ chối cuộc trò chuyện.

Ông Orban cũng chia sẻ rằng trong cuộc trò chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 11/12, ông đã thành công trong việc thuyết phục ông Putin xem xét đề xuất về cả lệnh ngừng bắn. "Nếu họ ngồi lại và xem xét đề xuất này, tôi nghĩ họ sẽ dễ dàng thay đổi lập trường của mình", ông Orban nói về phía Ukraine.

Trong một cuộc họp báo tại Moscow hôm 19/12, Tổng thống Putin đã đánh giá đề xuất của ông Orban. Ông cho biết Nga đã đồng ý những biện pháp như vậy ít nhất ba lần trong các vấn đề quan trọng, bao gồm các thỏa thuận về hàng hải ở Biển Đen và cơ sở hạ tầng năng lượng.

Tuy nhiên, ông Putin cũng chỉ ra rằng phía Ukraine, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Zelenskyy, đã từ chối cả các cuộc đàm phán ngừng bắn. "Như thường lệ, tôi đồng ý với đề xuất của ông Orban, nhưng ông Zelenskyy lại từ chối", nhà lãnh đạo Nga nói thêm.

Hoài Phương (theo TASS, Daily News Hungary, Moscow Times)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: