Nga duy trì áp lực căng thẳng với Ukraine, chờ phản ứng tiếp theo của Mỹ

(CLO) Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Ukraine chuyển pháo hạng nặng về phía tiền tuyến giao tranh với phe ly khai ở miền đông và không tham gia vào tiến trình hòa bình.

Hãng thông tấn nhà nước TASS dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các sự kiện ở Donbass, hay khu vực xung đột ở miền đông Ukraine, giờ đây "giống như tội ác diệt chủng".

nga duy tri ap luc cang thang voi ukraine cho phan ung tiep theo cua my hinh 1

Quân đội Nga. Ảnh: Reuters

Cơ quan tình báo Nga (FSB) cho biết một tàu chiến Ukraine đã tiến về phía eo biển Kerch, nơi chia cắt Nga và bán đảo Crimea và không phản ứng trước yêu cầu thay đổi hướng đi của Nga.

Interfax đưa tin, tàu Ukraine sau đó đã quay trở lại, dẫn nguồn từ FSB.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết đây là tàu tìm kiếm cứu nạn không có vũ khí trên tàu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với các phóng viên: “Các cuộc đàm phán về một giải pháp hòa bình trên thực tế đã đi vào ngõ cụt”, đề cập đến cuộc xung đột kéo dài 7 năm giữa Ukraine và lực lượng ly khai ở Donbass.

Bà Zakharova cho biết: "Với sự hỗ trợ của các nước NATO cung cấp vũ khí cho đất nước, Kyiv đang xây dựng lực lượng quân đội của mình dọc biên giới ở Donbass".

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đồng tình với một phóng viên cho rằng căng thẳng Đông-Tây về Ukraine có thể biến thành cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962, khi Mỹ và Liên Xô đứng trên bờ vực chiến tranh hạt nhân.

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông nói: “Bạn biết đấy, điều đó thực sự có thể xảy ra. Nếu mọi thứ vẫn tiếp tục như cũ, hoàn toàn có thể xảy ra theo logic của các sự kiện cũ".

Các bình luận được đưa ra hai ngày sau cuộc gọi điện video giữa ông Biden và ông Putin nhằm giúp xoa dịu cuộc khủng hoảng Ukraine.

Họ báo hiệu rằng Moscow có lợi ích trong việc giữ căng thẳng ở mức cao trong khi chờ đợi động thái tiếp theo từ ông Biden, người đã nói rằng ông có kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán tiếp theo liên quan đến Nga và các nước NATO.

Ukraine, quốc gia đang tìm cách gia nhập NATO, cho biết họ lo ngại một cuộc tấn công của hàng chục nghìn quân Nga đang tập trung gần biên giới của họ. Moscow nói rằng vị thế của họ hoàn toàn là phòng thủ.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: