Nga kêu gọi đàm phán về Hiệp ước ràng buộc cấm vũ khí trong không gian

(CLO) Nga đã kêu gọi các cuộc đàm phán để tạo ra một công cụ quốc tế ràng buộc pháp lý cấm triển khai bất kỳ loại vũ khí nào trong không gian, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết nhân kỷ niệm 60 năm chuyến bay lịch sử của phi hành gia Yuri Gagarin vào vũ trụ (12/4/1961).
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavorv - Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavorv - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Trung Á: ‘Điểm nóng’ mới trong quan hệ Nga - Thổ Nhĩ Kỳ

Lực lượng của Nga ở biên giới Ukraine nhiều nhất kể từ năm 2014

Lễ kỷ niệm chuyến bay của phi hành gia Liên Xô đầu tiên, đánh dấu sự khởi đầu của kỷ nguyên không gian của loài người, được tổ chức hàng năm ở Nga với tên gọi Ngày Vũ trụ vào ngày 12 tháng 4. Cùng ngày, thế giới đánh dấu Ngày Quốc tế về Chuyến bay vào Vũ trụ của Con người.

"Chúng tôi nhất quán tin rằng chỉ có bảo đảm ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang trong không gian mới có thể sử dụng nó cho các mục đích sáng tạo, vì lợi ích của toàn nhân loại. Chúng tôi kêu gọi các cuộc đàm phán về việc phát triển một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế sẽ cấm Việc triển khai bất kỳ loại vũ khí nào ở đó, cũng như sử dụng vũ lực hoặc đe dọa vũ lực", ông Lavrov nói trong một thông điệp video nhân kỷ niệm chuyến bay vũ trụ có người lái đầu tiên.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga đề nghị sử dụng một dự thảo hiệp ước liên quan giữa Nga và Trung Quốc được trình lên Hội nghị Giải trừ quân bị tại Geneva vào năm 2014, làm cơ sở.

Để ổn định tình hình trong giai đoạn một văn kiện đa phương về phi quân sự hóa không gian đang được xây dựng, Ngoại trưởng Lavrov đã mời các nước tham gia sáng kiến ​​đa phương do Nga thúc đẩy về việc đưa ra cam kết chính trị để tránh trở thành thực thể đầu tiên đưa vũ khí vào quỹ đạo xung quanh Trái đất.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga lưu ý rằng khoảng 30 quốc gia tham gia đầy đủ vào sáng kiến ​​này. Ngoại trưởng Lavrov cũng nhấn mạnh rằng hợp tác không gian nên vẫn là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của chương trình nghị sự quốc tế.

"Trong những thập kỷ qua, Nga, với tư cách là nước đi đầu trong lĩnh vực khám phá không gian, đã hỗ trợ một số quốc gia trong việc phóng các phi hành gia vào quỹ đạo”. Ngoại trưởng Nga cho biết thêm về không gian và sự bảo tồn của nó cho các thế hệ tương lai.

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh rằng Yuri Gagarin, người đầu tiên vào không gian, đã đóng góp to lớn vào sự phát triển của nhân loại và chứng tỏ khả năng của Nga trong việc giải quyết hiệu quả những nhiệm vụ khó khăn nhất. Kỉ niệm của ông tiếp tục truyền cảm hứng cho mọi người trên khắp thế giới về khát vọng danh dự và tham vọng của họ”, ông Lavrov nói.

Vào ngày 12 tháng 4 năm 1961, phi hành gia Gagarin nói "Poyekhali!" (Let's Go – Đi nào) khi tàu vũ trụ Vostok cất cánh, đưa con người đầu tiên lên vũ trụ. Năm 2011, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã tuyên bố ngày 12 tháng 4 là Ngày quốc tế bay vào vũ trụ của con người.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: