Nga muốn tạo vùng đệm phi quân sự ở Ukraine

(CLO) Nga muốn tạo các vùng phi quân sự bên trong Ukraine, xung quanh các khu vực mà nước này đã sáp nhập, theo Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết hôm thứ Sáu (24/3).

Hơn một năm sau khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra, các mục tiêu của Nga vẫn chưa được thực hiện mặc dù họ đang kiểm soát gần 1/5 lãnh thổ Ukraine. Không bên nào có dấu hiệu từ bỏ. Theo ước tính của phương Tây, hàng trăm nghìn binh sĩ Nga và Ukraine đã thiệt mạng hoặc bị thương.

nga muon tao vung dem phi quan su o ukraine hinh 1

Cựu Tổng thống Dmitry Medvedev. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Ukraine chuẩn bị phản công khi Nga gặp khó ở Bakhmut

Chủ tịch Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm Nga trong 'hữu nghị và hòa bình'

Nga cảnh báo nguy cơ xung đột hạt nhân ở mức cao

Những điểm chính rút ra từ hội nghị thượng đỉnh Nga - Trung Quốc

Cựu Tổng thống Dmitry Medvedev cho biết Nga cần các hành lang phi quân sự xung quanh các khu vực mà họ tuyên bố chủ quyền. "Chúng ta cần đạt được tất cả các mục tiêu đã đặt ra để bảo vệ lãnh thổ của mình", ông cho biết trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga.

Chúng ta cần "loại bỏ tất cả những người nước ngoài ở đó, tạo ra một vùng đệm không cho phép sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào hoạt động ở khoảng cách trung bình và ngắn, tức là 70-100 km, để phi quân sự hóa khu vực", ông Medvedev nói.

Ông cho biết thêm rằng Nga sẽ phải tiến sâu hơn vào Ukraine nếu những khu vực như vậy không được thành lập. Tuy nhiên, Ukraine nói rằng họ sẽ không bao giờ chấp nhận việc Nga chiếm đất của mình.

Nga hiện kiểm soát khoảng 17-18% diện tích Ukraine, bao gồm một vùng đất ở phía đông và dọc theo bờ biển Azov và Biển Đen cùng với bán đảo Crimea.

Nga khẳng định sẽ đạt được tất cả các mục tiêu trong chiến dịch quân sự ở Ukraine và cảnh báo phương Tây không nên thử thách quyết tâm của mình. "Không thể loại trừ điều gì ở đây", ông Medvedev cảnh báo.

Hoàng Nam (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: