Nga phản bác lại cáo buộc về nguyên nhân tai nạn máy bay Azerbaijan

(CLO) Ngày 26/12, Nga đã phản bác lại các cáo buộc cho rằng hệ thống phòng không của nước này có thể đã gây ra vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Azerbaijan Airlines khiến 38 người thiệt mạng.

Điện Kremlin cho biết cuộc điều tra về vụ tai nạn vẫn đang tiếp tục và sẽ không phù hợp nếu đưa ra nhận định trước khi có kết luận chính thức. Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, cho biết: "Việc đưa ra giả thuyết trước khi có kết luận của cuộc điều tra là sai lầm".

nga phan bac lai cao buoc ve nguyen nhan tai nan may bay azerbaijan hinh 1

Các mảnh vỡ của máy bay Embraer 190. Ảnh: Cơ quan quản lý khu vực Mangystau

Trước đó vào ngày 25/12, chuyến bay J2-8243 đã rơi xuống gần thành phố Aktau, Kazakhstan sau khi thay đổi lộ trình khỏi khu vực phía nam nước Nga. Đây cũng là khu vực Moscow đã nhiều lần sử dụng hệ thống phòng không chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.

Máy bay Embraer, khởi hành từ thủ đô Baku của Azerbaijan và hướng tới Grozny ở Chechnya, đã bay lệch hướng hàng trăm km qua Biển Caspi. Các quan chức không giải thích lý do tại sao máy bay lại bay qua Biển Caspi. Sân bay Nga gần nhất trên tuyến đường bay, Makhachkala, đã đóng cửa vào sáng thứ 25/12.

Cơ quan hàng không dân dụng Nga, Rosaviatsia, cho biết các phi công đã chuyển hướng đến Aktau sau khi va phải chim, dẫn đến tình trạng khẩn cấp trên máy bay.

Theo 4 nguồn tin am hiểu về cuộc điều tra của Azerbaijan, hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ chiếc máy bay. Một nguồn tin cho biết kết quả sơ bộ chỉ ra rằng máy bay bị tấn công bởi hệ thống phòng không Pantsir-S của Nga và hệ thống liên lạc của máy bay đã bị tê liệt bởi các thiết bị tác chiến điện tử khi tiếp cận Grozny.

Chuyên gia Mark Zee từ OPSGroup, đơn vị theo dõi rủi ro không phận và sân bay trên thế giới, cho biết, khả năng máy bay bị bắn trúng tên lửa đất đối không (SAM) là rất cao, khoảng 90 - 99%. Osprey Flight Solutions, một công ty an ninh hàng không của Anh, cũng cảnh báo rằng khả năng máy bay bị bắn hạ bởi hệ thống phòng không quân sự của Nga.

Phó Thủ tướng Kazakhstan Qanat Bozymbaev cho biết ông không thể xác nhận hay bác bỏ luận điểm về việc phòng không Nga bắn hạ máy bay. Công tố viên giao thông Kazakhstan tại khu vực máy bay rơi cho biết cuộc điều tra vẫn chưa đưa ra kết luận chắc chắn.

Tại cuộc họp báo hôm 25/12, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev cho biết còn quá sớm để suy đoán về nguyên nhân vụ tai nạn, nhưng xác nhận rằng máy bay đã phải thay đổi lộ trình do điều kiện thời tiết xấu.

Ông cho biết: "Thông tin tôi nhận được là máy bay đã thay đổi lộ trình từ Baku đến Grozny và hướng về sân bay Aktau, nơi máy bay gặp nạn khi hạ cánh".

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy phần đuôi máy bay có thể bị hư hại do mảnh vỡ tên lửa.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay ADS-B cho thấy máy bay Azerbaijan đã bị nhiễu GPS khi bay qua phía tây nam nước Nga. Trước đây, Nga đã sử dụng các thiết bị gây nhiễu điện tử để làm sai lệch vị trí của máy bay không người lái và hệ thống liên lạc của Ukraine.  

Hoài Phương (theo NDT, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: