Nga phạt TikTok và Twitch vì tuyên truyền về Ukraine và LGBT

(CLO) Nga hôm thứ Ba (4/10) đã phạt TikTok do không xóa nội dung vi phạm luật pháp Nga về “tuyên truyền LGBT”, cũng như phạt dịch vụ phát video Twitch vì một cuộc phỏng vấn trực tuyến về Ukraine mà Nga cho rằng có chứa thông tin “giả mạo”.

TikTok, thuộc sở hữu của công ty CNTT ByteDance có trụ sở tại Bắc Kinh, đã bị phạt 3 triệu rúp (51.000 USD) - Tòa án quận Tagansky tại thủ đô Moscow, Nga đưa ra thông báo như vậy.

nga phat tiktok va twitch vi tuyen truyen ve ukraine va lgbt hinh 1

Nga phạt TikTok vì tuyên truyền "không phù hợp" về cộng động LGBT. Ảnh: Reuters

nga phat tiktok va twitch vi tuyen truyen ve ukraine va lgbt hinh 2

Twitch, nền tảng phát video trực tuyến của Amazon, bị Nga phạt vì các video phỏng vấn liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Ảnh: Reuters

nga phat tiktok va twitch vi tuyen truyen ve ukraine va lgbt hinh 3

LGBT là một vấn đề còn khá nhạy cảm tại Nga. Ảnh minh họa: GI

Hãng tin nhà nước Nga Interfax đưa tin, vụ kiện chống lại TikTok dựa trên cáo buộc rằng công ty đang "quảng bá các giá trị phi truyền thống, LGBT... và sự thể hiện méo mó các giá trị tình dục truyền thống" trên nền tảng của mình.

Trong khi đó, tòa án Nga cho biết Twitch, thuộc sở hữu của Amazon, đã bị phạt 4 triệu rúp (68.000 USD). Các hãng thông tấn Nga đưa tin rằng vụ việc đã được đưa ra để đáp lại việc Twitch tổ chức cuộc phỏng vấn với Oleksiy Arestovych - cố vấn của Tổng thống Ukraine. Twitch đã bị phạt 3 triệu rúp vào đầu năm nay vì đã tổ chức một cuộc phỏng vấn khác với ông Arestovych.

Vào đầu tháng 3, không lâu sau khi tấn công Ukraine, Nga đã thông qua một đạo luật trừng phạt các hành vi "làm mất uy tín" các lực lượng vũ trang, với mức án lên đến 15 năm tù. Các công ty công nghệ nước ngoài đã được cảnh báo đều có thể vi phạm đạo luật này.

Hãng tin TASS cũng đưa tin hôm thứ Ba rằng Twitch phải đối mặt với hai khoản phạt mới lên tới 8 triệu rúp vì không xóa thông tin mà Nga cho là không đáng tin cậy về quá trình "hoạt động quân sự đặc biệt" của họ ở Ukraine.

Nga đang xem xét mở rộng luật "tuyên truyền đồng tính" hiện có, được thông qua vào năm 2013, trong đó cấm bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào quảng bá về đồng tính cho trẻ em. Các nhà lập pháp đã lập luận rằng luật nên được mở rộng cho cả người lớn và nên tăng tiền phạt khi để trẻ vị thành niên tham gia "tuyên truyền về LGBT".

Các nhà chức trách Nga cho biết họ đang bảo vệ các giá trị đạo đức trong bối cảnh phải đối mặt với những gì họ cho là các giá trị tự do không phải của Nga đang bị phương Tây truyền bá.

Hãng tin RIA đưa tin thêm rằng Wikimedia Foundation, tổ chức vận hành trang bách khoa toàn thư trực tuyến Wikipedia, cũng phải đối mặt với khoản tiền phạt 4 triệu rúp vì không xóa "thông tin giả" về quân đội Nga.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: