Nga tăng cường phòng thủ và không kích trước tình hình Ukraine sắp phản công

(CLO) Chủ tịch phong trào “Chúng ta sát cánh với nước Nga” cho biết vào cuối ngày Chủ nhật (30/4) rằng các lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng đường sắt, kho đạn dược và nhiên liệu ở thành phố Pavlograd, nơi quân đội Ukraine đang tích lũy lực lượng cho cuộc phản công ở Zaporizhzhia.

Tăng cường phòng thủ

"Việc tái triển khai đã hoàn tất, với cả ba lữ đoàn ở khu vực Orekhov... Một phần trong số họ đã đến khu định cư Shcherbaki", ông nói và cho biết một số lữ đoàn của Ukraine đang tăng cường lực lượng để tấn công vào các vị trí của Nga.

nga tang cuong phong thu va khong kich truoc tinh hinh ukraine sap phan cong hinh 1

Một vị trí quân sự của Nga. Ảnh: TASS

Ngoài ra, ông cho biết vào cuối ngày Chủ nhật rằng các lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng đường sắt và kho đạn dược và nhiên liệu ở Pavlograd, nơi quân đội Ukraine đã tích lũy cho một cuộc tấn công vào Zaporizhzhia, tỉnh phía đông nam Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập cùng với 3 khu vực khác.

Ông Rogov nói với hãng thông tấn TASS trước đó rằng bộ chỉ huy quân đội Ukraine đã triển khai lại lữ đoàn đổ bộ đường không 46, cũng như các lữ đoàn 116 và 118 tới khu vực Zaporizhzhia cùng với 12.000 binh sỹ để sẵn sàng giao chiến gần Gulyaipole và Orekhov.

Theo đánh giá của ông, nếu một cuộc phản công được phát động ở khu vực này, các đơn vị Ukraine sẽ tránh giao tranh trong các thành phố và thay vào đó tìm cách đột nhập vào Biển Azov phía đông Melitopol để cắt hành lang đường bộ tới bán đảo Crimea.

Chiến dịch không kích mới

Phía Ukraine cho biết, Nga đã phóng một loạt tên lửa mới vào Ukraine trong đêm tại Pavlohrad, khiến 2 người thiệt mạng và và làm hư hại hàng chục ngôi nhà và các tòa nhà. Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đã nói về sự kiện này trong bài phát biểu trực tuyến hàng đêm của mình.

Cuộc tấn công vào Pavlohrad, một trung tâm đường sắt, diễn ra trong đợt tấn công tên lửa toàn quốc thứ hai trong ba ngày của Nga, với việc Moscow dường như đang tái triển khai chiến thuật tấn công tầm xa mà họ từng tiến hành vào mùa đông vừa rồi.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng của họ đã tấn công bằng cách sử dụng tên lửa tầm xa phóng từ trên không và trên biển có độ chính xác cao nhằm vào "các cơ sở công nghiệp - quân sự của Ukraine".

"Các mục tiêu của cuộc tấn công đã đạt được", tuyên bố cho biết. "Công việc của các doanh nghiệp sản xuất đạn dược, vũ khí và thiết bị quân sự cho quân đội Ukraine đã bị gián đoạn".

Phía Ukraine cho biết họ đã bắn hạ 15 trong số 18 tên lửa hành trình trong các cuộc không kích lớn đầu tiên của Nga trong gần hai tháng này. Trước đó, Nga từng tiến hành các đợt tấn công tên lửa vào Ukraine từ tháng 10/2022 đến đầu tháng 3/2023, thường nhắm vào cơ sở quân sự và năng lượng.

Ukraine chuẩn bị phản công

Với việc Ukraine chuẩn bị phản công để giành lại lãnh thổ bị chiếm đóng và sáp nhập, Tổng tư lệnh các lực lượng Ukraine, Tướng Valery Zaluzhniy, hôm thứ Hai đã nói chuyện với Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Mark Milley.

nga tang cuong phong thu va khong kich truoc tinh hinh ukraine sap phan cong hinh 2

Một khu dân bị trúng tên lửa tại thị trấn Pavlohrad, Dnipropetrovsk, Ukraine vào ngày 1 tháng 5 năm 2023. Ảnh: Cục Quản lý Dân sự Ukraine.

"Tôi đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường khả năng của hệ thống phòng không… và tầm quan trọng của việc cung cấp kịp thời vũ khí, thiết bị quân sự và đạn dược cho Ukraine với số lượng đầy đủ", Tướng Zaluzhniy nói về cuộc trò chuyện với Tướng Milley.

Ukraine được khẳng định đang chuẩn bị mở một cuộc phản công bằng cách sử dụng hàng trăm xe bọc thép và xe tăng do đồng minh viện trợ, cùng hàng nghìn binh sĩ vừa trở về sau khóa huấn luyện ở phương Tây.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, giao tranh vẫn tiếp tục ở thị trấn Bakhmut - tâm điểm các cuộc tấn công của Nga ở phía đông Ukraine. Một vị tướng hàng đầu của Ukraine cho biết các cuộc phản công của họ đã đẩy lực lượng Nga khỏi một số vị trí, nhưng tình hình vẫn còn khó khăn.

Bùi Huy (theo TASS, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: